Bình Dương chi 230 tỉ đồng hỗ trợ người dân ăn tết

(PLO)- Bình Dương chi hỗ trợ gần 230 tỉ đồng cho hộ nghèo, khó khăn công nhân, lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn tết.

Ngày 14-1, UBND tỉnh Bình Dương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và chính sách chăm lo tết cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh Bình Dương, trao quà tết cho trẻ em |
bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam vào ngày 14-1. Ảnh: L.ÁNH

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết trong năm 2021 dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh chưa có tiền lệ để thực hiện mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tỉnh cũng lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện duy trì và sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Hà, đến nay hầu hết các hoạt động của đời sống xã hội, sản xuất, kinh doanh được khôi phục theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 đạt được một số kết quả khả quan.

Năm qua, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước tính tăng 2,62% (kế hoạch tăng 8,5%-8,7%); GRDP bình quân đầu người đạt 152,25 triệu đồng (kế hoạch 161,8 triệu đồng).

Dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh nhưng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,5% so với năm 2020. Tiếp tục triển khai thủ tục đầu tư các khu công nghiệp đã được quy hoạch. Các khu công nghiệp đã thu hút đầu tư nước ngoài đạt 1,7 tỉ USD và 3.104 tỉ đồng vốn đầu tư trong nước.

Kim ngạch xuất khẩu ước tính đạt 32,5 tỉ USD (tăng 17,1%). Kim ngạch nhập khẩu ước tính đạt 25,5 tỉ USD (tăng 18,6%).

Tỉnh Bình Dương cũng triển khai công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tích cực, hiệu quả.

Cùng các chính sách của trung ương, Bình Dương đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ và triển khai giải ngân các gói hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng. Đến nay đã chi gần 4,4 triệu lượt trường hợp với 4.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch bệnh, tỉnh Bình Dương đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia và đến nay đã tiêm được hơn 5 triệu liều vaccine cho người dân từ 12 tuổi trở lên.

Về chăm lo tết Nguyên đán 2022, Bình Dương chi hỗ trợ gần 230 tỉ đồng, tăng 7% so với năm trước (mức chi cao nhất là 5 triệu đồng/người và thấp nhất là 500.000 đồng/người).

Đặc biệt, tỉnh hỗ trợ công nhân, lao động nghèo xa quê có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không đủ điều kiện về quê ăn tết với tổng số tiền gần 6 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.