Bình Định xả lũ hồ chứa để ứng phó mưa lớn

(PLO)- Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định đã xả lũ hồ chứa Định Bình và Đồng Mít để ứng phó với mưa lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-11, ông Hồ Đắc Chương, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, cho biết đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định chủ động vận hành xả lũ hồ chứa Định Bình và Đồng Mít nhằm ứng phó với mưa lớn trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu thông báo các địa phương vùng hạ du, như huyện Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát, thị xã An Nhơn và huyện An Lão, Hoài Ân nắm bắt thông tin, chủ động ứng phó.

Bình Định xả lũ hồ chứa ứng phó mưa lũ
Xả lũ hồ chứa Định Bình xả lũ trưa 24-11. Ảnh: MA

Theo đó, hồ chứa Định Bình (dung tích thiết kế 226 triệu m3) tiến hành xả lũ hồ chứa lúc 10 giờ ngày 24-11, lượng nước không được vượt quá 600 m3/s; hồ Đồng Mít (dung tích 89 triệu m3) vận hành điều tiết từ 1 giờ ngày 24-11, độ mở tăng dần không 50 m3/s, không vượt quá cao trình 100,8 m.

Đối với hồ chứa Định Bình, hiện nay ở phía tây bắc thượng nguồn sông Kôn (giáp huyện An Lão) đang có mưa lớn, lượng mưa trong 24 giờ qua đạt 190 mm, lưu lượng nước về hồ Định Bình ở mức 600 m3/s.

Được biết, đến 11 giờ 50 trưa 24-11, hồ chứa Định Bình đã vận hành mở 6 cửa tràn, với tổng lưu lượng nước là 360 m3/s. Mực nước hồ đạt 92,21 m, ứng với dung tích 229,46 triệu m3 (đạt 101% dung tích thiết kế).

Tại hồ Đồng Mít, lúc 19 giờ ngày 23-11, mực nước ở cao trình 98,72 m, thấp hơn mực nước dâng bình thường là 2,38 m, tương ứng dung tích của hồ là 79,59 triệu m3.

Trong quá trình vận hành ứng phó mưa lũ, đề nghị các địa phương ở vùng hạ du phối hợp, nắm tình hình và thông báo cho nhân dân ở hạ lưu biết để chủ động ứng phó.

Sạt lở đất gây ách tắc giao thông

Khoảng 16 giờ ngày 23-11, tại đường liên huyện nối xã An Hưng của huyện An Lão với xã Hoài Sơn (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã xảy ra vụ sạt lở đất, khiến giao thông bị ách tắc.

Sat-lo-dat-gay-ach-tac-giao-thong-binh-dinh.jpg
Sạt lở đất gây ách tắc giao thông qua huyện An Lão. Ảnh: CAH

Theo đó, một lượng lớn đất từ hai bên ta-luy đường đổ xuống che kín mặt đường, kéo dài hàng chục mét khiến việc giao thông qua lại nơi này bị chia cắt.

Ngay sau đó, UBND huyện An Lão đã yêu cầu lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, lập chốt cảnh báo hướng dẫn người dân không qua lại nơi này và tiến hành khắc phục sự cố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.