Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường làm Tổng thư ký Quốc hội

(PLO)- Ông Trần Sỹ Thanh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội làm Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sáng nay, 7-4, Quốc hội sau khi bỏ phiếu kín và thông qua các nghị quyết đã tán thành kết quả bầu một số chức danh của Quốc hội.

Ông Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk được Quốc hội tán thành giữ chức Tổng thư ký Quốc hội.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường vừa được Quốc hội tán thành giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội. Ảnh: QH

Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965, quê Hải Dương, tiến sĩ kỹ thuật hàng hải, thạc sĩ an toàn hàng hải, kỹ sư điều hành tàu biển, cử nhân tiếng Anh. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Các chức vụ gần đây ông nắm giữ là Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tháng 7-2019, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Trần Sỹ Thanh, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được Quốc hội tán thành giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh làm Tổng KTNN. Ảnh: QH

Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, quê Nghệ An. Ông từng làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; Phó chủ nhiệm UBKT Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tháng 12-2017, ông được điều động về công tác tại Ban Kinh tế Trung ương, kiêm bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tháng 8-2020, ông Thanh được điều về làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh vừa trúng cử vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội và sẽ được bổ nhiệm chức vụ mới sau. 

Bà Nguyễn Thị Thanh được Quốc hội giới thiệu giữ chức Trưởng ban, Ban Công tác đại biểu. Ảnh: QH

Bà Thanh sinh năm 1967, quê Ninh Bình, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật.

Năm 2013, bà làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2011-2015 và sau đó tái đắc cử bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 3-2020, Bộ Chính trị điều động, phân công bà làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng thời Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm bà làm Phó trưởng ban thường trực Ban Công tác đại biểu.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, được Quốc hội tán thành giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

Ông Vinh sinh năm 1972, quê Nghệ An, là PGS.TS hóa học. Ông là ĐBQH các khóa XIII, XIV.

Ông từng là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm UB Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Ông làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2020. Tháng 12-2019, ông làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Lê Quang Huy, được Quốc hội tán thành giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa Công nghệ & Môi trường. 

Ông Huy sinh năm 1966, quê Hà Nội, là tiến sĩ công nghệ thông tin, kỹ sư xây dựng dân dụng và là ĐBQH các khóa XII, XIII, XIV.

Ông Huy từng được điều động, luân chuyển làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Đến tháng 11-2017, ông lại được điều động về Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ & Môi trường.

Ông Vũ Hải Hà được Quốc hội tán thành giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969, quê Nam Định, là thạc sĩ quản lý chính sách công, cử nhân luật, cử nhân ngôn ngữ.

Ông Hà là đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.