Bí thư Cần Thơ: HĐND cần đổi mới, tạo động lực phát triển bền vững

(PLO)- Theo Bí thư Cần Thơ, mỗi đại biểu phải đề cao trách nhiệm, giữ mối liên hệ mật thiết và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 10-2, HĐND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

bi-thu-can-tho.JPG
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng biểu dương nỗ lực của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND các cấp và sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Theo ông Lê Quang Tùng, thời gian tới, yêu cầu đặt ra đối với hệ thống chính trị TP là rất lớn nhằm hiện thực hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành ủy đề nghị các cấp tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. TP cần giữ vai trò động lực vùng về công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics và kinh tế biển. Đồng thời, Cần Thơ cần là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đầu tư hạ tầng đồng bộ và đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Cần Thơ yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Các đơn vị cần tạo điều kiện để Nhân dân bầu chọn người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí của mình.

HĐND các cấp cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bám sát chủ trương của Đảng và nguyện vọng cử tri để ban hành nghị quyết kịp thời, khả thi.

"Trong nhiệm kỳ 2026-2031, chúng ta có chỉ tiêu tăng trưởng rất quan trọng là trên 10%. Đòi hỏi các đại biểu HĐND khi ban hành quyết sách phải quyết liệt, đảm bảo tăng trưởng cao liên tục và bền vững. Các mục tiêu hàng năm phải được cho ý kiến cụ thể, sao cho cả hệ thống chính trị thấu hiểu chỉ có tăng trưởng cao mới tạo ra bước thay đổi cho TP", ông Tùng nhấn mạnh.

hdnd-can-tho-tong-ket.jpg
Một tiết mục văn nghệ tại hội nghị tổng kết. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Cần Thơ yêu cầu nâng cao hiệu lực giám sát, tập trung vào các lĩnh vực đột phá. Các cơ quan cần điều hòa phối hợp để giám sát chuyên sâu, hiệu quả, tránh chồng chéo. Đặc biệt, mỗi đại biểu phải là cầu nối tin cậy giữa Đảng, Nhà nước và cử tri.

89 kỳ họp và 1.409 nghị quyết

Theo báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30-11-2025, HĐND TP đã tổ chức 89 kỳ họp, ban hành 1.409 nghị quyết. Trong đó có 291 nghị quyết quy phạm pháp luật và 1.118 nghị quyết chuyên biệt.

Nội dung các nghị quyết bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp thực tiễn địa phương. Các văn bản này đáp ứng nguyện vọng của cử tri, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hoạt động chất vấn đảm bảo tính dân chủ, có trọng tâm, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của cử tri. Qua giám sát, các đoàn đã kiến nghị khoảng 1.471 nội dung đến các cơ quan chức năng. Đến nay, khoảng 99% kiến nghị đã được tiếp thu, giải quyết.

Kết quả này góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, khẳng định vai trò của cơ quan dân cử trong giám sát hoạt động bộ máy chính quyền địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.