Bắt nhóm tín dụng đen ở huyện miền núi Thanh Hóa

(PLO)- Nhóm tín dụng đen cho hàng chục người dân vay tiền với lãi suất 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lời bất chính gần 700 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 25-1, Công an huyện Bá Thước, Thanh Hóa bắt năm đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là Trương Thị Nga (41 tuổi), Hà Văn Hiệp (47 tuổi) Bùi Thị Niên (53 tuổi), Lê Thị Hồng (49 tuổi) và Trần Đinh Phúc (55 tuổi, đều ngụ huyện Bá Thước).

Theo Công an huyện Bá Thước, trong quá trình điều tra, phát hiện trên địa bàn các xã Điền Quang, Thiết Kế và thị trấn Cành Nàng xuất hiện một số người chuyên hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt nhóm người hoạt động tín dụng đen ở 1 huyện miền núi Thanh Hóa.jpg
Nhóm người cho vay lãi nặng, thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng

Hầu hết các đối tượng này đều là lao động tự do, buôn bán nhỏ, hoạt động rất tinh vi như dùng mạng xã hội Zalo hoặc Facebook nhắn tin để điều hành giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ.

Để đấu tranh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng này, Công an huyện Bá Thước đã lập chuyên án chung để xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh, bóc gỡ đường dây tín dụng đen.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều hợp đồng mua bán, giấy phép lái xe, căn cước công dân và các tài liệu, sổ sách ghi thông tin khách hàng liên quan đến việc cho vay lãi nặng.

Đây là các điểm cho vay lãi nặng có quy mô hoạt động lớn với tổng số tiền các đối tượng cho vay khoảng gần 2 tỷ đồng. Với lãi suất 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tính từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho hàng chục người dân trên địa bàn huyện Bá Thước vay và thu lời bất chính gần 700 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.