Bắt nhóm rút hàng trăm triệu đồng bằng… máy POS

(PLO)-Hai đối tượng quốc tịch Trung Quốc và nhóm người Việt Nam đã thực hiện rút tiền thành công hàng trăm triệu đồng bằng việc sử dụng thẻ ngân hàng giả quẹt máy POS.

Các tang vật thu giữ được

Đội cảnh sát phòng chống tội phạm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng điện tử (đội 6), Phòng cs phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an TP Hà Nội vừa phát hiện và triệt phá một đường dây tội phạm rút tiền bằng thẻ ngân hàng giả.

Các đối tượng bao gồm: Sun Wei Hong, He Dong Ping (cùng quốc tịch Trung Quốc), Hà Thị Kim Dung (Lạng Sơn), Vy Đức Vận (Lạng Sơn) và Trần Hậu Lĩnh (Hà Nội).

Theo hồ sơ, khoảng tháng 9-2014, Sun Wei Hong quen biết và nói với He Dong Ping rằng, có một số thẻ ngân hàng giả muốn rút tiền tại Việt Nam và nhờ He Dong Ping tìm người Việt có máy POS để thực hiện.

He Dong Ping đã tìm đến Vy Đức Vận để đặt vấn đề. Vận liên hệ với Hà Thị Kim Dung thì được giới thiệu tới Trần Hậu Lĩnh. Lĩnh đã nhờ được Đàm Anh Tuấn (chủ một cửa hàng vàng bạc tại Hoàn Kiếm – Hà Nội) là người có máy POS để rút tiền.

Trung bình mỗi lần rút tiền thành công, Lĩnh và Dung sẽ được chia 24%, còn Tuấn sẽ nhận được 0,2%.

Đối tượng Sun Wei Hong

Bằng thủ đoạn này, ngày 21-5-2015, các đối tượng đã quẹt 02 lần thành công với số tiền hơn 50 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn tiếp tục cho người mang máy POS tới để Sun Wei Hong rút tiền. Lần này, các đối tượng thực hiện trót lọt 6 lần giao dịch thành công với tổng số tiền hơn 390 triệu đồng.

Ngày 30-5, các đối tượng thống nhất họp mặt tại nhà Lĩnh để chia chác số tiền kiếm được. Trong tổng số hơn 400 triệu rút thành công từ thẻ giả, Lĩnh và Dung được chia hơn 100 triệu, còn lại thuộc về Sun Wei Hong và He Dong Ping.

Khi He Dong Ping vừa cầm số tiền trên ra khỏi nhà Lĩnh thì lập tức bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an đã tạm giữ hàng loạt thẻ nhựa logo Trung Quốc, các thẻ từ có kích thước giống thẻ ATM, máy ghi thẻ từ cùng hơn 400 triệu đồng tiền mặt.

Hiện vụ việc đang chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để hoàn tất thủ tục khởi tố.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.