Bắt đàn anh giang hồ cư trú trái phép trên khu đất quốc phòng

(PLO)- Lực lượng công an đã bắt đàn anh giang hồ Bảo “đông” hiện cư trú trái phép trên khu đất quốc phòng trước ngày thực hiện cưỡng chế.

Ngày 20-6, Công an TP Hải Phòng cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ Trần Thái Bảo (Bảo “đông”, SN 1970, trú TP Hải Phòng) về tội tổ chức đánh bạc,

Trước đó, chiều 19-6, tại đường Triều Khúc (xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội) lực lượng công an đã bắt giữ Trần Thái Bảo để phục vụ điều tra. Trần Thái Bảo bị nghi ngờ đã có hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng Internet cho chân rết trú tỉnh Yên Bái.

Theo đó, ngày 19-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái bắt quả tang Nguyễn Thị Huyền Thơ (tức Thơ “kềnh”, SN 1972, trú thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hành thức xóc đĩa qua mạng Intemet.

Trần Thái Bảo (bìa phải) bị bắt về tội đánh bạc trước khi lực lượng chức năng cưỡng chế công trình vi phạm trên khu đất quốc phòng ở phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng), trong đó có nhà của Bảo

Qua đấu tranh, công an xác định Thơ là chân rết cấp dưới trong đường dây đánh bạc của Bảo “đông”, được Bảo tạo tài khoản cho tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa qua mạng Internet. Tiền giao dịch được Thơ chuyển cho Bảo qua đàn em của Bảo là Phạm Khương Duy (SN 1990, trú quận Kiến An, Hải Phòng).

Ngày 17-6, tổ công tác Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Phạm Khương Duy Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ Phạm Khương Duy. Duy khai là đàn em thực hiện giao dịch đánh bạc giữa Bảo và các chân rết. Từ lời khai của Duy, công an đã thực hiện bắt giữ Bảo "đông" tại Hà Nội.

Theo Công an TP Hải Phòng, Bảo “đông” có 3 tiền án về các tội giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Công an TP Hải Phòng cho rằng Bảo có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và khai thác khoáng sản trái phép tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái.

Trước khi bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc, công an xác định Bảo “đông” đang cư trú trái phép trên khu đất 9,2ha có nguồn gốc đất quốc phòng tại khu Đồng Xá (phường Thành Tô, quận Hải An) mà lực lượng chức năng chuẩn bị cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm. Cụ thể, từ năm 2019, sau khi căn nhà của Bảo bị giải tỏa, Bảo đã đến khu vực đất quốc phòng 9,2ha chiếm một số lô đất xây dựng nhà ở.

Thời gian gần đây, khi UBND quận Hải An có chủ trương cưỡng chế công trình vi phạm, trong đó có nhà Bảo, Bảo thường xuyên tụ tập đàn em giang hồ, kích động người dân khu vực viết đơn khiếu kiện, viết bài sai sự thật đăng lên mạng xã hội. Theo công an, Bảo còn gọi điện chửi bới, nhắn tin đe doạ lãnh đạo UBND quận Hải An nhằm gây áp lực, không cho lực lượng chức năng cưỡng chế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.