Bắt cóc bé 2 tuổi vì thấy... thích cháu bé dễ thương

(PLO)- Chiều 7-1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang tiếp tục tạm giữ Trần Thị Thanh Thúy (28 tuổi, trú Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

Trước đó, vào sáng 6-1, vợ chồng anh Hà Mạnh Tuân (trú khối 3, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) có việc bận nên đã gửi con là bé Hà Mạnh Hưng (sinh năm 2015, ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn) nhờ hàng xóm trông giùm.

Trần Thị Thanh Thúy tại cơ quan công an. Ảnh: Phú Hải

Đến khoảng 10 giờ 30 sáng cùng ngày, bé Hưng đi ra trước cổng cạnh quốc lộ 7A để chơi thì một người đàn bà lạ mặt đến bế cháu chạy đến chiếc ô tô màu trắng. Chị Lầu Thị Hà (24 tuổi, trú thị trấn Mường Xén) phát hiện sự việc, nghi ngờ nên tới hỏi người này có phải người thân bé Hưng hay không nhưng chị ta không trả lời khiến chị Hà tri hô.

Hàng chục người dân đã đuổi theo người phụ nữ bế bé Hưng và giải cứu được bé đồng thời bắt giữ người phụ nữ này trước khi chị ta kịp lên xe bỏ chạy. Khi người phụ nữ bị bắt giữ đưa về trụ sở UBND thị trấn Mường Xén thì nhiều người dân đã bao vây, đòi "xử" nghi can bắt cóc trẻ em.

Rất đông người dân thị trấn Mường Xén lo lắng, quan tâm sự việc nghi bé Hưng bị bắt cóc.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này ban đầu khai tên Thủy sau khai là Trần Thị Thanh Thúy.

Thượng tá Tô Văn Hậu, Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, cho biết Thúy đã thừa nhận hành vi bắt cóc trẻ em của mình. Tuy nhiên, Thúy khai rằng chỉ vì thích cháu bé dễ thương nên mới bắt cháu về nuôi chứ không phải để bán.

Hiện cơ quan Công an huyện Kỳ Sơn đang phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.