Báo Pháp Luật TP.HCM ra mắt giao diện mới thân thiện, tiện ích

(PLO)- Giao diện mới của Pháp Luật TP.HCM được thiết kế theo hướng hiện đại, bắt mắt, nhiều tiện ích và thân thiện với bạn đọc.

Hôm nay 26-4, Báo Pháp Luật TP.HCM chính thức ra mắt giao diện mới tại địa chỉ quen thuộc https://plo.vn. Sau một thời gian chạy thử nghiệm và tiếp thu các ý kiến góp ý của bạn đọc, giao diện mới của Pháp Luật TP.HCM đã được hoàn thiện theo hướng hiện đại, bắt mắt, nhiều tiện ích và thân thiện với bạn đọc, người dùng.

Theo đó, nhằm đáp ứng thói quen, hành vi đọc tin tức của độc giả trên Desktop (máy tính bàn) và Mobile (điện thoại thông minh), Báo đã thiết kế giao diện thành hai phiên bản độc lập, có những điểm chung cơ bản và có một số nét riêng chỉ có trên phiên bản Mobile.

Giao diện mới của Pháp Luật TP.HCM được thiết kế theo hướng hiện đại, có nhiều tiện ích cho bạn đọc. 

Với giao diện mới lần này, Pháp Luật TP.HCM online có những thay đổi căn bản, nổi bật như sau:

- Trải nghiệm tương tác mới, thân thiện, đẹp mắt. Đặc biệt gia tăng những sản phẩm video, trực quan để phù hợp với xu hướng trải nghiệm mới của người dùng.

- Gợi ý bạn đọc tiếp cận những nội dung “hot” bằng AI.

- Nhiều tiện ích hữu dụng, nổi bật là chế độ Tối (Dark mode).

- Hệ thống login bằng tài khoản mạng xã hội, các thông tin tác giả, các đánh giá bài viết của tác giả do chính bạn đọc thực hiện…

Đi vào cụ thể, thay đổi căn bản đầu tiên là cụm tin “Quan tâm nhất” (cụm Trending) được bố trí hiển thị nằm ngay cụm tin nổi bật. Điều này giúp độc giả tiếp cận nhanh nhất các thông tin đang được quan tâm nhất trong ngày. Khu vực này được tạo điểm nhấn bằng cách tăng cỡ chữ, cỡ ảnh cũng như bố cục từng cụm tin bài. Ngoài ra, đây cũng là vị trí ưu tiên giới thiệu các ấn phẩm nổi bật của Báo qua thông qua các video; tuyến bài điều tra hấp dẫn, độc quyền…

Thứ hai, giao diện mới thiết kế khu vực tiện tích nằm ngay trên đầu trang, cạnh cụm manchette, với những tính năng hiện đại, đáp ứng cao nhất các nhu cầu của bạn đọc. Khu vực này gồm có:

+ Mục “Tin độc quyền”: Đây là mục đăng các tuyến bài riêng, các bài điều tra hấp dẫn của Báo. Khi người dùng click chuột vào sẽ hiện lên các tin bài độc quyền chỉ có trên Pháp Luật TP.HCM.

+ Mục “Dành cho bạn”: Với tiện ích này, khi bạn đọc click vào thì sẽ có thể đọc được các tin bài mà mình yêu thích dựa vào sở thích của chính bạn đọc.

+ Ngoài ra, khu vực này còn có thông tin về tòa soạn của Báo, về lịch tư vấn pháp lý cũng như bạn đọc góp ý. Tuy nhiên nổi bật nhất trong khu vực tiện ích này là chế độ tối (Dark mode). Chế độ này giúp cho mắt người dùng thoải mái hơn khi nhìn màn hình, hạn chế việc gây chói và làm mỏi mắt trong quá trình đọc tin tức.

Đối với phiên bản Mobile, các thanh tiện ích và danh mục được chuyển xuống dưới và cố định trên thanh công cụ với các tính năng tương tự như phiên bản Desktop. Đặc biệt, phiên bản Mobile còn có thêm phần “Tin mới” giúp cho bạn đọc chỉ cần một cú click chuột là có thể cập nhật tất cả các thông tin mới nhất vừa diễn ra trong ngày.

***

Từ khi báo điện tử Pháp Luật TP.HCM (PLO) ra đời năm 2007 đến nay, Báo đã nhiều lần thay đổi giao diện để phục vụ bạn đọc nhưng đây là lần thay đổi mạnh mẽ nhằm mang đến cho bạn đọc trải nghiệm mới, phù hợp với xu thế phát triển của báo chí hiện đại. Đây cũng là điều kiện để Pháp Luật TP.HCM phụng sự bạn đọc tốt hơn trong vị thế mới là một cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM.

Báo Pháp Luật TP.HCM thông báo tuyển dụng
Báo Pháp Luật TP.HCM thông báo tuyển dụng
(PLO)- Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức thi tuyển PV, biên tập viên (mảng thời sự, pháp luật, an ninh trật tự, bạn đọc, kinh tế, văn hóa, xã hội), nhân viên thư ký hành chính của tòa soạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.