Báo chí cách mạng đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng

(PLO)- Báo chí cách mạng luôn đồng hành, đóng góp quan trọng trong từng giai đoạn phát triển của TP Đà Nẵng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-6, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thảo khoa học “100 năm báo chí cách mạng đồng hành cùng sự phát triển của TP Đà Nẵng và vai trò của báo chí với cuộc sống hôm nay”.

Hội thảo do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Hội Nhà báo TP, Sở VH-TT&DL, Trường Chính trị TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

báo chí cách mạng
Hội thảo khoa học “100 năm báo chí cách mạng đồng hành cùng sự phát triển của TP Đà Nẵng và vai trò của báo chí với cuộc sống hôm nay”. Ảnh: TẤN VIỆT

Báo chí trước thách thức đổi mới

Phát biểu tại hội thảo, nhà báo Lê Quang Á, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội Nhà báo TP Đà Nẵng cho hay, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh và phát triển của TP, báo chí cách mạng đã không ngừng lớn mạnh về đội ngũ, nội dung và hình thức.

Báo chí không chỉ truyền tải đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn phản ánh trung thực đời sống xã hội, phát hiện và cổ vũ các nhân tố mới, các mô hình hay; tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại.

Theo ông Á, trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và không gian mạng đang tạo nên nhiều thời cơ và thách thức, báo chí cách mạng nói chung và báo chí Đà Nẵng nói riêng đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để tiếp tục giữ vững vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa.

Bên cạnh đó, “báo chí với cuộc sống hôm nay” còn là sự nỗ lực nâng cao chất lượng thông tin, định hướng dư luận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò phản biện xã hội, phát hiện và đề xuất giải pháp cho các vấn đề thực tiễn, đồng hành cùng chính quyền trong xây dựng TP đổi mới, sáng tạo, bền vững.

bao-chi-cach-mang-1.JPG
Nhà báo Lê Quang Á, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội Nhà báo TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Võ Công Trí, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Đà Nẵng nhìn nhận, báo chí trên địa bàn TP hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định pháp luật.

Báo chí luôn đồng hành cùng Đà Nẵng, động viên, cổ vũ phong trào lao động sáng tạo của Nhân dân. Qua đó góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP.

“Nhiều cơ quan báo chí luôn dành sự quan tâm giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của Đà Nẵng. Có thể nói, báo chí đóng góp một phần quan trọng trong mỗi bước phát triển của TP”, ông Trí khẳng định.

Báo chí là cầu nối quan trọng

Tại hội thảo, các đại biểu, nhà báo lão thành cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn Đà Nẵng đã cùng nhau thảo luận, làm rõ vai trò lịch sử của báo chí cách mạng trên địa bàn TP qua các thời kỳ cách mạng.

Đồng thời, phân tích những đóng góp tiêu biểu của đội ngũ nhà báo Đà Nẵng trong kháng chiến và thời kỳ xây dựng TP hiện nay. Khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vai trò của báo chí cách mạng.

bao-chi-cach-mang-2.JPG
Các nhà báo lão thành, nhà báo trẻ chia sẻ ý kiến tại hội thảo. Ảnh: TẤN VIỆT

Hội thảo cũng nêu bật được vai trò, trách nhiệm của báo chí trước thông tin tràn lan trên mạng xã hội. Điều này đòi hỏi báo chí phải phát huy vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội; kiểm chứng và phản biện thông tin, phản bác hoặc làm rõ các thông tin không chính thống.

Các đại biểu cũng đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí địa phương gắn với phát triển TP thông minh và hội nhập quốc tế.

Nhiều kiến nghị, đề xuất được nêu ra liên quan cơ chế chính sách, đầu tư về nguồn lực tài chính, con người để báo chí ngày càng làm tốt sứ mệnh tuyên truyền về mọi mặt của đời sống xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, việc hợp nhất Đà Nẵng và Quảng Nam là dấu mốc lịch sử, mở ra cánh cửa cho giai đoạn phát triển đột phá mới.

Hơn bao giờ hết, TP cần sự đoàn kết đồng lòng, chung sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; trong đó báo chí đóng vai trò là cầu nối hết sức quan trọng.

Trong bối cảnh TP Đà Nẵng mới, với địa bàn rộng, đa dạng thành phần xã hội, dân cư, dân tộc, tôn giáo…, các cơ quan báo chí cần bám sát và nắm chắc địa bàn, nhất là vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo để thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời và phản ánh đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đời sống người dân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.