Báo cáo vụ 'phù phép đấu giá xe jeep khủng' của Mỹ

(PLO)- Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Thuận khẳng định không hề có tên ông T. hoặc một cán bộ nào có liên quan trong việc đăng ký tham gia đấu giá chiếc xe jeep.  

Ngày 7-11, ông Hồ Ngọc Được, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh liên quan đến việc đấu giá chiếc xe jeep Wrangler Unlimited do Công an TP Phan Thiết quản lý.

Chiếc xe jeep đưa ra đấu giá.

Theo đó, chiếc xe jeep này do một người Trung Quốc lái tại Việt Nam nhưng không có giấy tờ và bị Công an TP Phan Thiết bắt giữ, tịch thu vào năm 2017, đến tháng 6-2018 được định giá để bán đấu giá. Đây là xe jeep đời mới có xuất xứ từ Mỹ, sản xuất năm 2016, giá thị trường xấp xỉ 2 tỉ đồng và hội đồng định giá đã định giá khởi điểm đấu giá chiếc xe jeep trên là 538 triệu đồng....

Tuy nhiên, sau đó có đơn khiếu nại là việc đấu giá đã được “phù phép” và hồ sơ đăng ký đấu giá chỉ bán ra có năm bộ, trong đó có tên của ông T. (một cán bộ liên quan ở TP Phan Thiết).

Sau khi có thông tin này, UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Sở Tư pháp báo cáo việc Công an TP Phan Thiết có thực hiện niêm yết, thông báo đấu giá chiếc xe jeep hay không (đơn vị, cá nhân nào thực hiện; thời điểm thực hiện).

Theo Sở Tư pháp, ngày 20-9, Công an TP Phan Thiết nhận được thông báo đấu giá lần 2 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (TTDVĐGTS) về đấu giá chiếc xe jeep. Vào lúc 9 giờ cùng ngày, Thượng tá Phạm Xuân Thịnh (Phó Trưởng Công an TP Phan Thiết) đã chỉ đạo cho cán bộ CSGT Trần Mạnh Thành dán thông báo nêu trên tại trước trụ sở Đội CSGT Công an TP Phan Thiết và tiến hành lập biên bản về việc xác nhận niêm yết thông báo đấu giá tài sản từ ngày 20-9 đến 17 giờ ngày 3-10.

Tại hồ sơ đấu giá của TTDVĐGTS có lưu đầy đủ biên bản về việc xác nhận niêm yết thông báo đấu giá tài sản này. Ngoài ra, Công an TP Phan Thiết có chụp lại hình ảnh niêm yết thông báo đấu giá tại trụ sở đơn vị và TTDVĐGTS đã lưu chi tiết tại hồ sơ đấu giá. Như vậy, việc niêm yết thông báo đấu giá chiếc xe jeep đã được Công an TP Phan Thiết thực hiện theo đúng quy định pháp luật đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp khẳng định qua kiểm tra thực tế hồ sơ đấu giá chiếc xe jeep, TTDVĐGTS và Công an TP Phan Thiết đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục niêm yết, thông báo đấu giá được quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo không làm thủ tục xem xét lại giá khởi điểm đấu giá vì giá khởi điểm đấu giá đã được hội đồng định giá thực hiện và xác định.

“Do đó, với việc thực hiện đúng, đầy đủ theo trình tự, thủ tục niêm yết thông báo đấu giá chiếc xe jeep của TTDVĐGTS và Công an TP Phan Thiết, và không có sự thay đổi về giá khởi điểm đấu giá đối với chiếc xe jeep nên Sở Tư pháp nhận thấy rằng nếu tiếp tục thông báo đấu giá lần thứ 3 mà giữ nguyên giá cũ là không phù hợp” - Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận cho biết và kiến nghị không thực hiện việc tiếp tục thông báo đấu giá chiếc xe jeep lần thứ 3 vì trình tự, thủ tục thông báo, niêm yết tài sản đấu giá đã được TTDVĐGTS và Công an TP Phan Thiết thực hiện đúng Luật Đấu giá tài sản và giá trị khởi điểm đấu giá của tài sản không thay đổi.

Sở đề nghị để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người đăng ký tham gia đấu giá, cho phép TTDVĐGTS và Công an TP Phan Thiết bảo lưu kết quả những người đã đăng ký tham gia đấu giá tại lần thông báo đấu giá số 2 và được tiếp tục tổ chức cuộc đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật đấu giá.

Chiều 7-11, trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Giang Bảo (Giám đốc TTDVĐGTS Bình Thuận) khẳng định không hề có tên ông T. hoặc một cán bộ nào có liên quan trong việc đăng ký tham gia đấu giá chiếc xe jeep nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.