Băng cướp sử dụng cô gái 16 tuổi để dàn cảnh cướp xe GrabBike

(PLO)- Băng cướp đặt xe Grab qua app rồi sử dụng cô gái 16 tuổi vờ làm khách, điều tài xế đến khu vực vắng vẻ cướp tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ban đầu, nhóm này khai nhận trong khoảng 7 ngày đã thực hiện liên tục bốn vụ dùng dao đe dọa cướp tài sản ở địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM và tỉnh Long An.

Băng cướp nhắm đến tài xế GrabBike

Ngày 12-2, Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM bắt Trần Minh Hậu (19 tuổi), Mai Anh Tiến (22 tuổi), Lê Thị Ngọc Hân (16 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Ngoài ra, công an cũng làm việc với Nguyễn Văn Thành và Phan Thanh Thống (cùng 35 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Nhóm Hậu, Tiến và Hân (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Nhóm Hậu, Tiến và Hân (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đây là nhóm cướp tài sản táo tợn chuyên nhắm đến nạn nhân là các tài xế xe ôm công nghệ GrabBike và những người phụ nữ đi đường một mình nơi vắng vẻ ở vùng ven.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tiếp nhận tin báo từ Công ty TNHH Grab về việc một số tài xế bị dàn cảnh cướp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh và vùng giáp ranh.

Đội 3, Phòng PC02 tiến hành truy tìm, tiếp xúc nạn nhân đã bị cướp tài sản phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng dàn cảnh cướp tài sản.

Theo đó, nhóm cướp phân công vai trò, nhiệm vụ rõ ràng của từng người, gồm một người nữ (khoảng 16 tuổi) giả làm khách, sử dụng app đặt xe Grab rồi điều tài xế đi đến đoạn đường không có dân cư ở, vắng người qua lại.

Lúc này, sẽ có hai nam thanh niên là đồng bọn điều khiển xe gắn máy áp sát và chặn đầu xe nạn nhân, tên ngồi sau xuống xe cầm dao hăm dọa và khống chế nạn nhân để cướp tài sản phần lớn là điện thoại di động và tiền.

Sau khi cướp xong, hai đối tượng nam tẩu thoát còn đối tượng nữ không trả tiền cho tài xế Grab và bỏ đi.

Chiếc xe máy là phương tiện gây án bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Chiếc xe máy là phương tiện gây án bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Công an TP.HCM xác định, nhóm này đã sử dụng phương thức, thủ đoạn nguy hiểm, gây bức xúc, hoang mang cho người dân.

Cướp cả người đi đường một mình

Với tình hình như trên, Phòng PC02 cùng Công an huyện Bình Chánh chỉ đạo lực lượng CSHS tiến hành xác minh, truy bắt cho bằng được nhóm đối tượng dàn cảnh cướp tài sản trên.

Các lực lượng trinh sát tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ như nắm tình hình, trinh sát, xác minh, tuần tra mật phục trên các tuyến đường thường xảy ra các vụ án cướp tài sản.

Thống (bên trái) và Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Thống (bên trái) và Thành tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trinh sát tiếp xúc làm việc với các nạn nhân, phân tích phương thức thủ đoạn hoạt động, nhận dạng đặc điểm các đối tượng và rà soát các nghi vấn. Từ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện nhóm Hậu, Tiến và Hân là nghi phạm.

Sau khi thu thập được tài liệu, chứng cứ, Phòng PC02 đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP xin ý kiến và đề xuất xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Vào lúc 17 giờ cùng ngày, Ban chuyên án bắt giữ Hậu, Tiến, Hân. Thành và Thống cũng bị mời làm việc.

Nhóm này khai từ ngày 1-2 đến ngày 8-2 đã thực hiện bốn vụ cướp tài sản (gồm ba vụ trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM và một vụ trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) với cùng một phương thức, thủ đoạn.

Theo đó, nhóm này thường thuê nhà nghỉ trên địa bàn huyện Bình Chánh để ở và chơi ma túy. Thiếu tiền, cả ba thành viên bàn nhau cướp tài sản tiêu xài.

Hậu phân công Hân dùng điện thoại có app đặt xe ôm công nghệ Grab và điều nạn nhân đến đoạn đường vắng ít người qua lại. Tiến điều khiển xe gắn máy chở Hậu áp sát, chặn đầu xe nạn nhân để Hậu dùng dao đe dọa, khống chế tài xế cướp tài sản.

“Việc triệt phá nhóm cướp để phòng ngừa ngăn chặn hành vi phạm tội tiếp tục xảy ra, gây thiệt hại về tinh thần và tài sản của người dân nên Ban chuyên án chỉ đạo tập trung toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, sử dụng phương tiện, vũ khí tiến hành khám phá” – đại diện Phòng PC02 nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.