Bán thuốc trị COVID-19 không chứng từ

(PLO)- Những hộp thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, có nhãn mác nước ngoài được người kinh doanh ăn uống giới thiệu có thể trị được COVID-19 rồi bán cho khách.

Sáng 16-12, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, đã lập biên bản và tạm giữ 3 hộp thuốc không rõ nguồn gốc của bà N.T. T.N (49 tuổi, quê Khánh Hòa). Bà N kinh doanh ngành hàng ăn uống trên đường Âu Cơ (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

Số thuốc này bà N nói với người mua là có tác dụng điều trị COVID-19. 

Bà N chuyên kinh doanh ăn uống nhưng giới thiệu và bán thuốc có thể trị được bệnh COVID-19. Ảnh: H.H

Chiều 15-12, có một người đến mua cháo, than phiền về tình hình sức khỏe đang cảm sốt, nghi ngờ mắc COVID-19. Lúc này, Bà N liền giới thiệu một loại thuốc có thể chữa được bệnh COVID-19 dành cho người lớn và trẻ em. Bà N bán cho người này 3 hộp thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, trên nhãn hiệu ghi chữ nước ngoài với giá 900.000 đồng.

Khi đang thực hiện giao dịch thì Công an quận Liên Chiểu bắt quả tang, mời về trụ sở làm việc.

Bà N thừa nhận số thuốc trên được người cháu ở TP.HCM gửi cho bà để sử dụng. Bà N cho rằng, đây là thuốc tốt, có công dụng chữa được COVID-19 nên đã giới thiệu cho một số người. Trong đó, bà N đã gửi cho hàng xóm 2 hộp và đang giao dịch cho người khách trên 3 hộp thì bị bắt quả tang.

Loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ mà bà N giới thiệu có thể trị được COVID-19. Ảnh: H.H

Theo công an, hiện trên thị trường có nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhưng được giới thiệu có thể trị được COVID-19. Người dân nên cẩn thận, khi dùng thuốc phải có chỉ định của bác sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.