Ban Bí thư kiểm tra công tác cán bộ tại Hải Phòng

(PLO)- Bí thư Trung ương Đảng, chánh án TAND Tối cao lưu ý Hải Phòng về công tác cán bộ và sắp xếp bộ máy...

Chiều 27-5, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn đã làm việc tại Hải Phòng, công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định kiểm tra của Ban Bí thư về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện Kết luận số 64 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng Phạm Văn Hà cho biết Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 91 - KH/TU để triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 với 13 nhiệm vụ, giải pháp chung và 11 nhiệm vụ cụ thể thực hiện trong năm 2018, có 11 nhiệm vụ được triển khai theo lộ trình và 13 nhiệm vụ sẽ thực hiện khi có hướng dẫn từ trung ương.

Cụ thể, có năm nội dung Hải Phòng đã thực hiện: Tại 12/15 quận, huyện đã bố trí vị trí trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Huyện ủy đồng thời là giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; còn hai đơn vị gồm quận Ngô Quyền và huyện Vĩnh Bảo đến tháng 8-2018 sẽ hoàn thành, do cán bộ chuẩn bị nghỉ hưu và huyện Bạch Long Vĩ không có Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

Hải Phòng đã bố trí bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại năm phường, xã, thị trấn và một huyện là Bạch Long Vĩ; bố trí trưởng Ban Dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ ở hai huyện Tiên Lãng và Bạch Long Vĩ. Trong năm 2018 sẽ thực hiện ở tất cả quận, huyện và cấp thành phố.

Hải Phòng đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của bộ máy của 18/19 sở và Ban quản lý Khu kinh tế theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các bộ chuyên ngành; đã cơ cấu lại các nhiệm vụ chi ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư với tỉ lệ chi thường xuyên 40%, chi đầu tư 60%...

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã ban hành chương trình hành động số 49-Ctr/TU để triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 gắn với thực hiện Kết luận số 64 với bảy nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Theo đó, TP đã xây dựng đề án sắp xếp lại đối với 987 đơn vị sự nghiệp công lập và ban quản lý dự án, kết quả giảm được 129 đơn vị.

Đối với quản lý biên chế, Hải Phòng đã cắt giảm biên chế trong ba năm (2016-2018) là 182 biên chế công chức hành chính, bảo đảm đạt tỉ lệ tinh giản biên chế 10% theo quy định đến năm 2021…

Về chuyển đổi cơ chế tài chính, Hải Phòng đã chuyển bốn đơn vị sang hoạt động tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư; tám đơn vị sang hoạt động tự chủ kinh phí chi thường xuyên…

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ghi nhận Thành ủy Hải Phòng đã triển khai hai nghị quyết trung ương một cách sâu rộng, toàn diện, chu đáo đến từng cấp chính quyền địa phương với nhiều hình thức phong phú. Các chương trình, kế hoạch được Thành ủy chuẩn bị đầy đủ, bước đầu triển khai đạt kết quả nhất định.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình lưu ý trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 18 không cắt giảm một cách cơ học, thuần túy, mà cần chú trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị; đề nghị Hải Phòng làm rõ những sáng kiến, việc làm cụ thể, bảo đảm việc tinh giản hiệu quả hơn, khắc phục được những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện triển khai nghị quyết.

Tương tự, với Nghị quyết số 19, liên quan đến những đơn vị chuyển đổi cơ chế tài chính sang tự chủ có vấp phải trở ngại, khó khăn gì không, có bảo đảm chất lượng phục vụ người dân không.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cho biết từ nay đến cuối năm 2018, Hải Phòng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, mạnh mẽ Nghị quyết số 18 và 19 trên địa bàn; thực hiện việc kiêm nhiệm, hợp nhất các chức danh cũng như luân chuyển cán bộ theo đúng tinh thần nghị quyết...

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng cam kết dành nhiều thời gian chuẩn bị, hoàn thiện nội dung báo cáo theo đúng yêu cầu đoàn kiểm tra của Ban Bí thư nêu ra.

(Theo plo.vn)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.