Bạc Liêu, Cà Mau, Ninh Bình tiếp tục ‘mối tình’ 62 năm

(PLO)- Cà Mau- Bạc Liêu và Ninh Bình tái ký kết hợp tác phát triển và lần này ba tỉnh tập trung sâu lĩnh vực cải cách hành chính, đầu tư, thương mại. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-4, tại tỉnh Cà Mau đã diễn ra Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác ba tỉnh Cà Mau- Bạc Liêu- Ninh Bình giai đoạn 2017-2021 và tái ký kết hợp tác giai đoạn 2022- 2025.

Dự Hội nghị có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư tỉnh Ninh Bình. Thượng tướng Bùi Văn Nam, nguyênThứ trưởng Bộ Công an, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và nhiều đại biểu khác.

Bí thư tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tặng hoa cho Bí thư tỉnh Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: CTV.

Bí thư tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tặng hoa cho Bí thư tỉnh Ninh Bình, bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: CTV.

Hội nghị đánh giá cao những kết quả đạt được trong các lĩnh vực hợp tác ba tỉnh trong 5 năm qua.

Về văn hóa, các tỉnh này đã thường xuyên tổ chức các chuyến lưu diễn, giao lưu nghệ thuật. Về kinh tế, các tỉnh này cũng luôn quan tâm hỗ trợ nhau trong quảng bá các sản phẩm của địa phương mình tại các hội trợ triển lãm, xúc tiến thương mại. Ba tỉnh cùng hợp tác thu hút đầu tư, cải cách hành chính, phòng chống dịch bệnh, cả trên lĩnh vực an ninh quốc phòng... được đánh giá là đạt được nhiều kết quả khả quan ở kỳ hợp tác 5 năm qua.

Phát huy sức manh của khối hợp tác trên, ba tỉnh Cà Mau- Bạc Liêu - Ninh Bình tiếp tục ký kết hợp tác toàn diện trong 5 năm tới.

Nội dung hợp tác lần này được ba tỉnh thống nhất đi vào chiều sâu hơn, thiết thực hơn. Ưu tiên trước hết là các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực cải cách hành chính, cải thiện, phát triển môi trường đầu tư, xúc tiến thương mại... Trong đó, hoạt động xúc tiến thương mại cho các sản phẩm đặc trưng của ba tỉnh này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn trong giai đoạn hợp tác 2022 - 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cà Mau đã ôn lại truyền thống kết nghĩa, hợp tác 62 năm qua của ba tỉnh Cà Mau- Bạc Liêu-Ninh Bình.

Theo đó, vào năm 1960, Đảng có chủ trương các tỉnh Miền Bắc kết nghĩa với các tỉnh Miền Nam để thực hiện hai nhiệm vụ lịch sử. Đó là xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đánh đổ Đế Quốc Mỹ và tay sai ở Miền Nam, hướng đến thống nhất đất nước. Trong bối cảnh này, Ninh Bình đã kết nghĩa với tỉnh Minh Hải, nay là hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV.

Thời kỳ trước 1975, mối tình kết nghĩa này đã giải quyết rất nhiều nhiệm vụ hệ trọng của đất nước, góp phần lớn vào công cuộc giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước.

Từ năm 1975, mối tình kết nghĩa trên được duy trì, thông qua các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực từ văn hóa, kinh tế, an ninh quốc phòng...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đã xúc động đọc hai câu thơ của quân dân Cà Mau gửi tặng Ninh Bình từ hơn 50 năm trước: "Dù cho sông cạn đá mòn, mối tình kết nghĩa sắc son vững bền".

Anh Lê Hoàng Em ngày đêm sẵn sàng sửa điện miễn phí cho dân cả ấp Tân Phú.

Cà Mau có ông Hoàng Em sửa điện 0 đồng

(PLO)- Từ hơn 10 năm qua, bà con ở đây đã phong “thợ điện 0 đồng” cho Hoàng Em. Bởi bất kỳ nhà ai hư điện trong xóm này, cứ alô là Hoàng Em đến giúp, kể cả lúc nửa đêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.