Bắc Giang yêu cầu dân trong tỉnh không tới vùng có dịch

(PLO)- Tỉnh Bắc Giang yêu cầu tất cả người dân, trừ lý do công vụ hoặc trường hợp đặc biệt, không được đến Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh đã có ca nhiễm COVID-19.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang (Ban chỉ đạo - PV) vừa có văn bản về việc tăng cường các biện pháp quản lý nguồn lây nhiễm dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, kể từ ngày 9-4, Ban chỉ đạo yêu cầu tất cả công dân Bắc Giang nếu không vì lý do công vụ thì không được di chuyển đến các tỉnh, TP có dịch (bao gồm Hà Nội, TP.HCM).

Trường hợp đặc biệt buộc phải đi đến các địa phương trên thì phải báo cáo Ban chỉ đạo cấp huyện, TP trước khi đi; khi về phải cách ly tập trung 14 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày.

Ngoài ra, các trường hợp trở về có liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai (đi khám, chữa bệnh, thăm thân, lái xe chở bệnh nhân…) phải kéo dài thời gian cách ly từ 14 ngày lên 28 ngày kể từ ngày trở về địa phương.

Người Bắc Giang từ nước ngoài trở về hoặc người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam đến Bắc Giang phải cách ly thêm 14 ngày nữa tại gia đình sau khi đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung.

Ban chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn có trách nhiệm cử cán bộ y tế giám sát y tế, kiểm tra thân nhiệt 2 lần/ngày và có hồ sơ quản lý từng người.

Đối với những người từ các địa phương có dịch về Bắc Giang ở, chính quyền sẽ áp dụng cách ly tại nhà 28 ngày (có hộ khẩu thường trú ở Bắc Giang) hoặc cách ly tập trung 14 ngày (không có hộ khẩu thường trú ở Bắc Giang).

Các trường hợp từ Hà Nội đến công tác tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp của tỉnh phải thực hiện khai báo y tế, lịch sử di chuyển 14 ngày trước khi về Bắc Giang với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Nếu âm tính sẽ được Ban quản lý các khu công nghiệp cấp giấy xác nhận cho phép di chuyển từ nơi tạm trú đến nơi làm việc và ngược lại (chỉ được di chuyển ở hai địa điểm đó).

Sau đó, từ 7-10 ngày tiếp theo phải làm xét nghiệm COVID-19 lần hai (kinh phí xét nghiệm do cá nhân hoặc doanh nghiệp tự chi trả).

Các trường hợp từ Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh có ca nhiễm COVID-19 đến Bắc Giang thực hiện công việc cần thiết thì phải liên hệ, thông báo trước cho Ban chỉ đạo tỉnh để được chấp thuận và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.