Bác đơn khách hàng kiện Quốc Cường Gia Lai

(PL)- Mới đây, TAND TP.HCM đã sửa án sơ thẩm, bác yêu cầu của bà Nguyễn Bích Vân về việc chấm dứt hợp đồng mua bán căn hộ với Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Theo hồ sơ, ngày 15-1-2010, bà Vân và Quốc Cường Gia Lai ký hợp đồng mua bán “căn hộ chung cư hình thành trong tương lai” số A1001, tầng 10, khu chung cư block A1 Giai Việt, đường Tạ Quang Bửu (phường 5, quận 8) với hình thức góp vốn theo tiến độ thi công. Theo hợp đồng, tổng giá trị căn hộ là hơn 3,2 tỉ đồng. Căn hộ sẽ hoàn thiện giao cho khách vào cuối năm 2011 (xê xích bốn tháng).

Sau đó, phía bà Vân đã đóng 55% giá trị hợp đồng. Do tiến độ thi công block A1 chậm nên ngày 19-8-2011, hai bên đã ký phụ lục hợp đồng. Theo đó, Quốc Cường Gia Lai sẽ bàn giao căn hộ trên không được chậm quá ngày 30-7-2013. Nếu quá hạn trên chưa bàn giao được thì công ty sẽ chuyển đổi cho bà Vân căn hộ block B2 với mức giá tối đa 21 triệu đồng/m2. Và đến ngày 30-7-2013, nếu công ty không gửi thông báo giao nhà cho bà Vân, cũng không đổi căn hộ block B2 thì phải trả lại số tiền bà Vân đã góp kèm lãi suất...

Khu căn hộ cao cấp Giai Việt của Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Phía bà Vân trình bày sau khi ký phụ lục hợp đồng, ngày 7-5-2013, bà nhận được thông báo của công ty yêu cầu nộp thêm 40% tiền góp vốn để nhận căn hộ block B2. Do thông báo chỉ nói đến chuyện nộp tiền, không nói rõ tình trạng căn hộ, diện tích, bản vẽ, kết cấu, trang trí nội thất, hồ sơ pháp lý chuyển đổi căn hộ ra sao nên bà gửi văn bản yêu cầu công ty giải đáp thắc mắc nhưng không được phản hồi. Đến sau ngày 30-7-2013, công ty không phản hồi, cũng không giao căn hộ nên bà khởi kiện ra TAND quận 8 yêu cầu chấm dứt hợp đồng, buộc công ty trả lại hơn 2,2 tỉ đồng gồm tiền bà đã góp cộng lãi suất.

Làm việc với tòa, đại diện Quốc Cường Gia Lai không đồng ý yêu cầu hủy hợp đồng của bà Vân vì cho rằng mình không có lỗi. Công ty cho rằng theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng thì bà Vân phải nộp đủ 95% số tiền mua nhà và sau đó làm thủ tục nhận bàn giao căn hộ block B2. Tuy nhiên, bà Vân đã không đóng thêm tiền, không liên hệ với công ty và không thực hiện hợp đồng. Theo yêu cầu của bà, ngày 14-5-2013, công ty cũng đã gửi bản vẽ vị trí mặt bằng và các thông tin căn hộ mới nhưng bà vẫn không trả lời và không đóng thêm tiền. Đến nay, căn hộ block A1 đã hoàn thành, nếu bà Vân thanh toán đầy đủ thì công ty sẽ giao căn hộ này cho bà.

Xử sơ thẩm hồi tháng 8, TAND quận 8 nhận định Quốc Cường Gia Lai đã vi phạm phụ lục hợp đồng nên buộc công ty phải trả lại cho bà Vân 1,76 tỉ đồng góp vốn cộng hơn 441 triệu đồng tiền lãi tính đến ngày tòa xử.

Quốc Cường Gia Lai kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm mới đây của TAND TP.HCM, đại diện VKS cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về phía công ty nên đề nghị tòa bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tuy nhiên, theo tòa phúc thẩm, phía bà Vân thừa nhận ngày 6-5-2013, công ty có gửi thông báo về việc bàn giao căn hộ từ block A1 sang block B2 đã hoàn thiện và yêu cầu nộp đủ 95% tiền để nhận căn hộ. Trong thông báo có nêu rõ sau 15 ngày kể từ ngày nhận thông báo, nếu khách không liên hệ làm thủ tục nhận chuyển đổi bàn giao căn hộ thì xem như vi phạm hợp đồng. Phía bà Vân cũng thừa nhận một tuần sau, công ty có gửi sơ đồ mặt bằng vị trí căn hộ mới cho bà lựa chọn, sau đó có gửi thông báo yêu cầu nộp đủ 95% tiền để nhận căn hộ chậm nhất vào ngày 23-12-2013.

Cạnh đó, tòa cho rằng bà Vân không chứng minh được Quốc Cường Gia Lai cố tình không cung cấp thông tin tiện ích, tình trạng căn hộ, hồ sơ pháp lý chuyển đổi. Đồng thời, bà Vân có lỗi cơ bản vì không liên hệ với công ty để đóng tiền, nhận căn hộ...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.