Án ma túy: Truy tố 58, tử hình, chung thân 14

(PLO)- Đó là tổng kết của VKSND Cấp cao tại TP.HCM (Viện Cấp cao 3) trong hội nghị triển khai công tác năm 2016, tổ chức sáng nay (31-12).

Năm 2015, Viện Cấp cao 3 thụ lý giải quyết 840 vụ (giảm 88 vụ so với năm 2014), án giết người chiếm 69%, tội phạm sử dụng công nghệ cao lôi kéo nhiều người để chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp. Nhiều vụ án lớn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng như vụ Huỳnh Thị Huyền Như, Vũ Quốc Hảo… gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm thất thoát hàng chục ngàn tỉ đồng của Nhà nước, gây bức xúc dư luận. Tội phạm ma túy giảm nhưng diễn biến phức tạp. Trong năm, cơ quan này truy tố 58 bị cáo thì tòa sơ thẩm tuyên 14 án tử hình và chung thân.

Theo đánh giá của Viện, số lượng án năm 2015 có giảm nhưng tính chất ngày càng nghiêm trọng. Phương pháp và thủ đoạn phạm tội cũng tinh vi hơn, nhất là tội phạm về trị an, xâm phạm quyền sở hữu, kinh tế và tội phạm liên quan đến ngân hàng…

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Trần Công Phàn (giữa) trao cờ thi đua của Chính phủ cho ban lãnh đạo Viện Cấp cao 3. Ảnh: THANH TÙNG

VKSND Cấp cao tại TP.HCM được thành lập từ 1-6-2015 trên cơ sở Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM.

Theo mô hình mới, Viện Cấp cao 3 gồm ba đơn vị trực thuộc là Viện 1 (viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự); Viện 2 (viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình) và Viện 3 (viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động).

Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 Nguyễn Văn Quảng(phải) tặng hoa cho nguyên Viện trưởng Viện Phúc thẩm 3 VKSND Tối cao tại TP.HCM Lê Thành Dương. Ảnh: THANH TÙNG

Hiện nay Viện phụ trách theo dõi công tác kiểm sát của 23 tỉnh, thành phía Nam và có thêm thẩm quyền mới là thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa án các tỉnh, thành phụ trách.

Tính riêng từ ngày 1-6- đến nay, Viện Cấp cao 3 đã nhận hơn 3.500 đơn khiếu nại tố cao, tiếp hơn 1.700 lượt công dân trực tiếp đến khiếu nại.

Dịp này, Viện vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Hai tập thể và nhiều cá nhân của Viện Cấp cao 3 cũng được khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.