700 cây cao su bị cháy nghi do phá hoại

(PLO)- Hơn 700 cây cao su và 20 cây điều của một hộ dân bị cháy nghi do kẻ gian phá hoại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-2, ông Trần Ngọc Phận, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai), cho biết UBND huyện đã có chỉ đạo cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ vụ vườn cao su của người dân trên địa bàn bị đốt cháy.

Vườn cây bị cháy là của hộ ông Lê Văn Thảo (thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ). Theo đó, khoảng 700 cây cao su đang thay lá bị ảnh hưởng và 20 cây điều bị cháy xém.

700 cây cao su của ông Lê Văn Thảo bị cháy. Ảnh: TH.
700 cây cao su của ông Lê Văn Thảo bị cháy. Ảnh: TH.

Ông Lê Văn Thảo, buồn bã: “Thời điểm này cây cao su đang ra lá bị cháy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng mủ năm tới, một số cây sẽ có nguy cơ chết. Tôi mong muốn cơ quan công an điều tra, tìm ra thủ phạm và xử lý nghiêm”.

Theo ông Thảo, ngày 15-2, gia đình ông đi dự đám cưới người thân nên không phát hiện vụ việc. Đến hôm sau mới nhận tin báo vườn cây bị cháy. Những cây bị cháy lá có biểu hiện khô héo, thân cây chảy nhựa. Cạnh đó, khoảng 20 cây điều đang ra hoa cũng bị cháy nghiêm trọng.

Chay-vuon-cao-su-7.jpg
Ông Thảo nghi ngờ vườn cao su ông bị kẻ gian phá hoại vì trước đó ông đã phòng cháy, vun lá khô theo hàng nên không thể cháy lan ra cả vườn được.
Chay-vuon-cao-su-5.jpg
Nhiều vị trí cạo mủ cao su trước đây đã bị chảy mủ.

Ông Thảo nghi ngờ, vườn cao su của ông bị cháy là do người khác cố tình phá hoại. Trước đó, gia đình ông đã phòng cháy bằng cách gom lá cao su ra xa gốc, vun thành từng hàng. Nếu vô tình làm cháy thì chỉ cháy một hàng cao su.

Ngày 21-2, UBND xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), cho biết cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy thiêu rụi hơn 300 cây cà phê của một hộ dân trên địa bàn.

Vườn cà phê bị cháy là của gia đình chị Đỗ Thị Mai Hoa (ngụ thôn Đăk Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi). Vụ cháy xảy ra chiều 18-2, gia đình chị Hoa tham gia dập lửa nhưng bất thành.

Chay-vuon-ca-phe-kon-tum.jpg
Vườn cà phê bị cháy khó phục hồi.

Theo chị Hoa, hơn 300 cây cà phê bị cháy không có khả năng phục hồi. Thời gian gần đây, gia đình chị có xảy ra tranh chấp đất đai với một hộ dân khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.