52 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập do sạt lở lấp đường đi

(PLO)- Hàng trăm khối đất đá từ taluy dương đổ xuống, lấp đường đi, 52 hộ dân ở Quảng Ngãi bị cô lập hoàn toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 30-10, hàng trăm khối đất đá từ taluy dương đổ sập xuống, vùi lấp tuyến đường huyết mạch từ thôn Trà Xanh đi thôn Băng (xã Thanh Bồng, tỉnh Quảng Ngãi), làm 52 hộ với 239 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

IMG_1761818493009_1761818811061.jpg
Đất đá đổ từ trên xuống chắn toàn bộ đường đi.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Bồng cho biết, vụ sạt lở xảy ra tại khu vực cầu A Rin, sáng cùng ngày. Lượng đất đá tràn xuống quá lớn, phủ kín mặt đường, gây hư hỏng nặng và chia cắt toàn bộ tuyến giao thông.

52-ho-dan-o-quang-ngai-bi-co-lap-giua-rung-4.jpg
Điểm sạt lở gây chia cắt tuyến đường vào thôn Trà Hoa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn viên thanh niên khẩn trương dọn dẹp, đặt biển cảnh báo nguy hiểm, không để người dân tự ý qua lại khu vực sạt lở.

Tuy nhiên, địa hình hiểm trở và khối lượng đất đá lớn khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Địa phương đang kiến nghị tỉnh và các đơn vị chức năng hỗ trợ máy móc, phương tiện cơ giới để sớm thông tuyến, đảm bảo giao thông và an toàn cho người dân.

Cùng ngày, tại xã Măng Ri, mưa lớn kéo dài khiến sườn đồi ở thôn Chum Tam xuất hiện vết nứt rộng 15–30 cm, kéo dài khoảng 700 m. Chủ tịch UBND xã Măng Ri, ông Phạm Xuân Quang, cho biết chính quyền đã khẩn trương di dời 16 hộ với 38 nhân khẩu sống dưới chân đồi đến nơi an toàn.

52-ho-dan-o-quang-ngai-bi-co-lap-giua-rung-2.jpg
Sạt lở Quốc lộ 40B.

Ngoài ra, nhiều tuyến đường như ATK thôn Mô Za - thôn Tân Ba, tuyến đi khu sản xuất thôn Đắk Kinh I, đường từ quốc lộ 40B đi xã Ngọc Lây (cũ), đường vào khu căn cứ Tỉnh ủy, các tuyến nội và liên thôn Tu Thó, Ngọc Hoàng - Măng Bút, Ba Tu 3 cũng bị sạt lở.

Ước tính khối lượng đất đá hàng chục nghìn mét khối, nhiều cống và mố cầu bị hư hỏng nặng, gây chia cắt nhiều khu dân cư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.