45 người nhập cảnh trái phép ở Khánh Hòa bị đưa đi cách ly

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa phát hiện 45 người nước ngoài nhập cảnh, cư trú bất hợp pháp tại tỉnh này.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho hay đã giao Công an tỉnh lập phương án cách ly tập trung 45 người nước ngoài nhập cảnh trái phép, lưu trú bất hợp pháp tại tỉnh này.

Du khách Trung Quốc ở Nha Trang, Khánh Hòa trước khi có dịch COVID-19. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, số người nước ngoài vi phạm trên vừa được Công an tỉnh này phát hiện qua kiểm tra, rà soát tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Khánh Hòa.

Trong đó, có 25 người không có giấy tờ tùy thân, tức nhập cảnh trái phép; còn lại là cư trú bất hợp pháp do đã hết hạn visa nhưng không về nước. Trong số 45 người nước ngoài vi phạm vừa được phát hiện, hầu hết là người Trung Quốc, còn lại là người Nga.

Hiện nay, những người nước ngoài không có giấy tờ tùy thân đang được cách ly tại ba địa điểm, những trường hợp cư trú bất hợp pháp đang cách ly tại chỗ lưu trú. Ngành Y tế Khánh Hòa đã phối hợp cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đối với những người nước ngoài trên.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Khánh Hòa chiều 4-8, đại diện Công an tỉnh này kiến nghị UBND tỉnh tổ chức cách ly tập trung toàn bộ 45 người nước ngoài trên tại một cơ sở lưu trú có thu phí dịch vụ. Điều này sẽ thuận tiện trong công tác quản lý, giám sát trong khi chờ theo dõi y tế, thực hiện các thủ tục về ngoại giao theo quy định.

Đồng ý với kiến nghị trên, ông Nguyễn Đắc Tài yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhập cảnh trái phép.

“Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc này. Nếu phát hiện có đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép cho người nước ngoài thì phải khởi tố hình sự, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đối với người nước ngoài nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp, các cơ quan chức năng phải kiểm tra y tế, điều tra dịch tễ, làm việc về mặt ngoại giao để trả họ về nước”- ông Tài nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.