4 CSGT bị giáng cấp hàm vì hành vi tiêu cực

(PLO)- Ngoài bốn cán bộ bị giáng cấp bậc hàm, một loạt CSGT Hà Nội cũng bị kỷ luật và điều động tới đơn vị khác do liên quan đến hành vi tiêu cực.

Ngày 21-11, một nguồn tin cho biết Công an TP Hà Nội đã chính thức có kết quả xử lý vụ việc nghi vấn hàng loạt CSGT trên địa bàn mãi lộ, được báo chí phản ánh vào tháng 3-2018 vừa qua.

Người vi phạm đưa các tờ giấy giống tiền cho CSGT. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, báo Tiền Phong đăng tải một clip ghi lại hình ảnh nghi vấn CSGT tại một số đơn vị của Phòng CSGT Hà Nội có hành vi mãi lộ. Clip dài hơn bảy phút, ghi lại nhiều hình ảnh người vi phạm giao thông rút trong ví ra các tờ giấy giống tiền mệnh giá 100.000-200.000 đồng hoặc cầm trên tay đưa trực tiếp và nhét vào tập hồ sơ của CSGT.

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ xuất hiện trong clip cũng có hành vi tiếp nhận các tờ giấy giống tiền nói trên bằng cách để yên cho người vi phạm nhét vào tập hồ sơ hoặc nhận trực tiếp bằng tay và rút các tờ này từ tập hồ sơ cất đi…

Ngày 13 và 14-3-2018, giám đốc Công an TP Hà Nội quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với 14 cán bộ thuộc các tổ công tác có liên quan đến vụ việc có dấu hiệu sai phạm và sáu chỉ huy đội có liên quan (Đội trưởng Đội CSGT số 3, 5; Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 6 và 3; Phó Đội trưởng phụ trách các tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3, 5, 6) liên đới trách nhiệm trong công tác kiểm tra, quản lý cán bộ chiến sĩ để kiểm tra, xác minh làm rõ.

Tiếp đó, vụ việc được giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP tiếp nhận để điều tra kết luận và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sau khi Văn phòng Bộ Công an có công văn truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Bộ về hình thức xử lý đối với 14 CSGT trực tiếp có sai phạm và liên đới trách nhiệm chỉ huy các cấp thuộc Phòng CSGT, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật và điều động.

Cụ thể, kỷ luật giáng cấp bậc hàm và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ đối với bốn CSGT. Yêu cầu bốn cán bộ trên viết cam kết phấn đấu sửa chữa, khắc phục sai phạm, khuyết điểm. Nếu tiếp tục có sai phạm sẽ kỷ luật nghiêm và kiên quyết đưa ra khỏi lực lượng công an nhân dân.

Kỷ luật cảnh cáo và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ đối với bốn CSGT.

Kỷ luật khiển trách và điều động đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ một CSGT.

Cắt thi đua năm 2018 (xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ) và điều động năm CSGT đến nhận công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ.

Đối với chỉ huy các đội và chỉ huy Phòng CSGT liên đới trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ cảnh sát để xảy ra sai phạm: cắt thi đua năm 2018 đối ba CSGT chỉ huy Đội CSGT số 3, 5, 6. Trường hợp tiếp tục để đơn vị, lĩnh vực phụ trách có cán bộ cảnh sát tiêu cực, vi phạm quy trình công tác sẽ xem xét xử lý kỷ luật và xem xét về công tác cán bộ.

Giải quyết nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với Đội trưởng Đội CSGT số 5; hạ 1 bậc thi đua đối với trưởng Phòng CSGT và ba phó trưởng phòng.

Cũng theo Công an TP Hà Nội, kết quả điều tra xác định các CSGT trong các tổ công tác do Tiền Phong phản ánh đã vi phạm quy trình công tác, một số cán bộ chiến sĩ có hành vi tiêu cực nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ tài liệu đến cơ quan tổ chức cán bộ để báo cáo đề xuất xử lý kỷ luật theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.