3,2 vạn hộ thiếu đất ở, tín dụng đen bủa vây

(PLO)- Đó là thông tin được ĐBQH Đinh Duy Vượt (Gia Lai) nêu ra tại phiên thảo luận tại nghị trường Quốc Hội sáng nay (26-10) về tình hình kinh tế-xã hội (KT-XH) và tổng kết ba năm thực hiện các chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Theo ĐB Vượt, nhiều năm qua Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ, phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Hiện có 118 chính sách đang có hiệu lực trực tiếp và 21 chương trình mục tiêu gián tiếp tác động đến vùng dân tộc thiểu số, miền núi nên đời sống bà con được nâng lên, diện mạo bản làng thay đổi so với trước.

3,2 vạn hộ thiếu đất ở, tín dụng đen bủa vây ảnh 1
ĐBQH Đinh Duy Vượt, Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

"Tuy nhiên, đồng bào miền núi vẫn là nỗi niềm của cả nước, tỉ lệ hộ nghèo còn cao khi chiếm 52,66% tổng số hộ nghèo cả nước. Thu nhập bình quân thấp, nhiều nơi chỉ bằng 40%-50% bình quân thu nhập khu vực.  21% người dân tộc thiểu số trên 15 tuổi chưa đọc thông viết thạo tiếng Việt, học THPT chỉ đạt 42%, SV chưa có việc làm chiếm 64%, thất nghiệp trong thanh niên chiếm 5,76% gấp 2,5 lần mức trung bình của cả nước” - ông Vượt đưa các số liệu dẫn chứng.

Điều ĐB này tỏ ra lo lắng nhất là tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo ông, chỉ có giải quyết được vấn đề này thì mới giúp bà con giảm nghèo, giúp trật tự xã hội, an ninh chính trị của khu vực này ổn định.

Ông cho hay hiện có đến hơn 250.000 hộ đồng bào dân tộc thiếu sổ, miền núi thiếu đất sản xuất, trong đó riêng vùng Tây Nguyên chiếm đến gần 16.000 hộ.

Cả nước có gần 81.000 hộ thiếu đất ở thì riêng Tây Nguyên có đến 32.000 hộ thiếu đất ở. “Tình trạng này khiến không gian sinh tồn, không gian bảo tồn văn hóa cho các buôn làng, cộng đồng dân tộc thiểu số ngày càng thu hẹp” - ĐB Vượt nhấn mạnh.

Ông cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nước ta thiếu nguồn lực, trong khi đó nhiều chương trình mục tiêu quốc gia chồng chéo, trùng lặp gây lãng phí, không hiệu quả. Nhiều tuyến đường huyết mạch, công trình thủy lợi, đường vành đai thiếu vốn thực hiện…

Bên cạnh đó, ĐB Vượt cũng nêu lên hiện trạng khó khăn hiên nay mà đồng bào Tây Nguyên đang phải đối mặt đó là các sản phẩm chủ lực có giá trị xuất khẩu hàng tỉ USD của Tây Nguyên như hồ tiêu, cà phê đang rơi vào cảnh “mất mùa, mất cả giá”. “Cây tiêu chết hàng loạt, kéo thêm nhiều khoản nợ đẩy người sản xuất vào khốn khó” - ông nói.

Tại nghị trường, ông cũng lên án nạn tín dụng đen hoành hoành khắp cả nước trong đó có khu vực Tây Nguyên làm cho đời sống bà con nơi đây ngày càng bần cùng, túng quẫn.

“Đồng bào dân tộc với bản chất thật thà, khả năng thích nghi, đề kháng còn hạn chế, trong hoàn cảnh túng bẫn đã chấp nhận vay nhưng vay xong thì không có khả năng trả với xã hội đen. Điều này làm họ mất tư liệu sản xuất, mất đất, mất nhà, đẩy gia đình vào hoàn cảnh nghèo đói, tan cửa nát nhà, thậm chí cùng bần gây hậu quả lớn đến trật tự xã hội. Tuy nhiên, các cơ quan tư pháp rất khó khăn trong việc xử lý vấn nạn này do các quy định hiện hành bất cập, vừa thiếu, vừa không chặt chẽ” - ông nhấn mạnh và kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành quyết liệt chỉ đạo hơn nữa để đẩy lùi tình trạng này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.