30 người chém trọng thương 3 công nhân cao su

Hơn 30 người dân ở xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã đổ ra ngăn cản trồng mới cao su trên địa bàn. Trong lúc giải thích thuyết phục, 3 công nhân cao su đã bị chém trọng thương.

30 người chém trọng thương 3 công nhân cao su ảnh 1

Những công nhân vô cớ bị đánh trọng thương 
   
Ngày 17/8, một nhóm người dân xã Phương Mỹ đã chém trọng thương 3 công nhân Công ty Cao su Hương Khê (Hà Tĩnh). 3 công nhân bị chém là anh Phan Thúc Đồng (31 tuổi) bị chém một nhát sâu ở trán, anh Thái Văn Lương (32 tuổi) bị chém một nhát trên đầu, anh Hồ Sỹ Trường bị đánh thâm tím mặt mày. Ngay sau đó anh Đồng và anh Lương đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hương Khê điều trị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an Hương Khê đã có mặt tại hiện trường và xác định: nhóm người có hành vi côn đồ nói trên khoảng 30 người. Đây là những người dân địa phương không đồng tình với chủ trương chuyển đổi rừng để trồng cây cao su tại trên địa bàn. Do vậy vào sáng ngày 17/8, khi Công ty Cao su Hương Khê hợp đồng với Công ty TNHH Hoàng Ngọc vào san lấp mặt bằng tại tiểu khu 161, thì nhóm đối tượng trên đã vác gậy gộc, dao kiếm ra ngăn cản.

Chiều cùng ngày, một số cán bộ công nhân Công ty Cao su Hương Khê tới hiện trường xem xét tình hình liền bị hành hung. Được biết hiện tại công an Hương Khê đã xác minh được danh tính một số đối tượng chém người và sẽ triệu tập để lấy lời khai.

Công ty Cao su Hương Khê là đơn vị vừa được chuyển đổi chức năng từ bảo vệ và khai thác thông sang trồng cao su. Tuy nhiên quá trình triển khai trồng cao su từ năm 2008 lại nay, Công ty gặp rất nhiều khó khăn do không có đất.

Người dân tại các địa phương như Hương Giang, Phương Mỹ (huyện Hương Khê), Hương Thọ, Đức Liên (huyện Vũ Quang) liên tục phản đối và cản trở việc trồng cao su trên phần đất đã được tỉnh phê duyệt. Đã có rất nhiều vụ chặt phá cao su, đuổi đánh công nhân, thậm chí bao vây cấm vận công nhân cao su, không cho công nhân vào rừng... 

Theo Trần Long (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.