3 trạm cân thu mua gỗ keo hoạt động trái phép Quảng Bình

(PLO)- Dù đã từng bị xử phạt hành chính vì sử dụng đất sai mục đích và yêu cầu hoàn trả mặt bằng, nhưng đến nay, ba trạm cân thu mua gỗ keo trái phép tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch vẫn hoạt động.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại địa bàn xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình hiện đang có ba điểm tập kết, thu mua gỗ keo có lắp đặt trạm cân điện tử trái phép hoạt động.

Video: 3 trạm cân không phép 'mọc' lên tại Quảng Bình

Ngang nhiên hoạt động trái phép

Theo tìm hiểu của PLO, trên địa bàn xã Xuân Trạch hiện có hơn 1.200 héc-ta diện tích gỗ rừng trồng, chủ yếu là cây keo lá tràm, loại cây chủ lực phát triển kinh tế người dân địa phương.

Để thu mua gỗ keo lá tràm của người dân nơi đây, nhiều điểm tập kết có lắp đặt cân điện tử đã liên tiếp ‘mọc’ lên.

Cụ thể, sau khi cân và thu mua gỗ keo của người dân với mức giá từ khoảng 1 triệu - 1,05 triệu đồng/tấn gỗ cây, các trạm cân này sẽ trở thành nơi trung chuyển, bốc xếp để đưa gỗ keo về các nhà máy chế biến gỗ.

Tuy nhiên, các điểm tập kết, thu mua gỗ keo lá tràm có lắp đặt cân điện tử tại xã Xuân Trạch đều làm trái quy định về sử dụng đất, không thực hiện thủ tục đấu nối giao thông, vệ sinh môi trường cũng như quy định về phòng cháy chữa cháy…

“Xã Xuân Trạch hiện có ba trạm cân thu mua keo lá tràm cho người dân của xã và cả ba đều hoạt động không có giấy phép, trái quy định của pháp luật” ông Cao Thế Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch thừa nhận.

3 trạm cân thu mua gỗ keo hoạt động trái phép Quảng Bình
Trạm cân thu mua keo tràm trái phép nằm cạnh đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn 4, xã Xuân Trạch). Ảnh: BẢO THIÊN

Ghi nhận của PLO, ngày 8-4, tại trạm cân keo lá tràm của ông Nguyễn Thanh Bình (ngụ tại thôn 4, xã Xuân Trạch), các cây keo đã được lột vỏ chất thành đống, trải dài trong khuôn viên rộng khoảng 2.000 m2 đất rừng sản xuất, nằm sát đường Hồ Chí Minh.

Trong trạm cân, có khoảng 10 công nhân đang bốc gỗ keo đã lột vỏ lên hai xe tải lớn. Một ki ốt bằng tôn được dựng lên làm nơi sinh hoạt của nhân viên cùng trạm cân điện tử được đặt sẵn kế bên.

Cách trạm cân này khoảng 4 km, cũng có hai trạm cân khác nằm đối diện nhau trên tuyến đường liên xã thuộc thôn 8 xã Xuân Trạch. Cả hai trạm này xây dựng trên đất rừng sản xuất.

Tại đây, hoạt động thu mua, bốc vác và trung chuyển keo lá tràm diễn ra rầm rộ với nhiều xe tải chở keo tràm chất cao quá thành thùng.

Người dân địa phương cho biết, các trạm cân, thu mua keo lá tràm của người dân trên địa bàn xã này đã hoạt động cách đây khoảng ba năm. Sau khi thu mua, gỗ keo sẽ được bốc vác, chất đầy các xe tải để vận chuyển đi nơi khác.

Xử phạt xong…đâu lại vào đó

Liên quan đến ba trạm cân này, ông Cao Thế Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Trạch, cho biết địa phương đã xử phạt vi phạm hành chính các cá nhân nói trên vì sử dụng đất sai mục đích và yêu cầu trả lại mặt bằng.

“Sau khi xử phạt, chính quyền địa phương yêu cầu trả lại mặt bằng, nhưng chủ các trạm cân đã xin làm nơi trung chuyển keo tràm cho người dân và cam kết không cơi nới, làm ảnh hưởng an ninh trật tự, môi trường. Đồng thời, cam kết sẽ tháo dỡ khi có yêu cầu liên quan đến sử dụng đất”, ông Vĩnh nói.

Theo ông Vĩnh, nếu theo quy định, chủ hộ muốn mở trạm cân thu mua gỗ keo lá tràm thì phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Ngoài ra, còn cần rất nhiều thủ tục đảm bảo các tiêu chí về đăng ký ngành nghề kinh doanh, kê khai thuế, công tác phòng cháy chữa cháy, cấp phép đấu nối giao thông và quỹ đất phải đủ lớn...

Tuy nhiên, rất khó để chuyển đổi mục đích sử dụng đất và rất khó để xử lý triệt để các trạm cân keo lá tràm này.

3-tram-can-thu-mua-go-keo-hoat-dong-trai-phep-o-Quang-Binh (4).jpg
Sau khi thu mua, các công nhân bốc vác gỗ cây keo lá tràm lên các xe tải lớn đưa về các nhà máy chế biến gỗ. Ảnh: BẢO THIÊN

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch cho biết, “Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ báo chí, tôi đã trực tiếp chỉ đạo xã tạm đình chỉ hoạt động các trạm cân keo tràm trái phép này và yêu cầu xã làm báo cáo cụ thể gửi UBND huyện. Quan điểm của huyện là nếu vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo ông Thuỷ, về trách nhiệm của UBND xã Hưng Trạch, UBND huyện sẽ có báo cáo đến Ban Thường vụ huyện uỷ để kiểm điểm trách nhiệm, sai đến đâu, xử lý đến đó.

Việc các trạm cân thu mua gỗ rừng trồng và tập kết gỗ để trung chuyển hoạt động trái phép và không thực hiện đúng quy định không chỉ tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông mà còn gây ra nhiều hệ lụy.

Một số hình ảnh PLO ghi nhận:

3-tram-can-thu-mua-go-keo-hoat-dong-trai-phep-o-Quang-Binh (2).jpg
Ki ốt bằng tôn được dựng lên làm nơi sinh hoạt của nhân viên trạm cân. Ảnh: B.THIÊN
3-tram-can-thu-mua-go-keo-hoat-dong-trai-phep-o-Quang-Binh.jpg
Các xe tải chở gỗ keo lá tràm của người dân được đưa về trạm cân tại thôn 8, xã Xuân Trạch để thu mua. Ảnh: B.THIÊN
3-tram-can-thu-mua-go-keo-hoat-dong-trai-phep-o-Quang-Binh (6).jpg
Các xe tải chở gỗ keo lá tràm về trạm cân tại thôn 8, xã Xuân Trạch để tập kết. Ảnh: B.THIÊN
3-tram-can-thu-mua-go-keo-hoat-dong-trai-phep-o-Quang-Binh (3).jpg
Trạm cân keo tràm trái phép nằm tại thôn 4 xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ảnh: B.THIÊN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.