24 học sinh, sinh viên ở Cần Thơ sử dụng ma túy, shisa

(PLO)- Chín tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng phát hiện 24 học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về ma túy, sử dụng ma túy, shisa.

Ngày 25-10, Ban chỉ đạo 138 TP Cần Thơ đã tổ chức hội nghị quán triệt nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên.

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138/TP, đọc báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên chính tháng đầu năm 2018, Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 138/TP, cho biết: Tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp, nhất là ma túy đá tăng mạnh. Cả nước hiện còn tồn tại 155 tụ điểm và 2.286 điểm phức tạp về ma túy.

Hoạt động mua bán lẻ, tổ chức sử dụng ma túy ở nhiều địa phương, nhất là các TP lớn diễn biến phức tạp, hiện tượng sử dụng ma túy tổng hợp tại các quán bar, vũ trường, nhà nghỉ diễn ra phức tạp.

Tình trạng sử dụng ma túy tăng nhanh, cả nước có 224.000 người nghiện có hồ sơ quản lý. Tuy nhiên, thống kê người sử dụng ma túy cả nước tăng gấp 3-4 lần thống kê trên. Điều đáng lo là đa số người mới sử dụng ma túy là thanh niên bị phát hiện đều sử dụng ma túy tổng hợp, các chất hướng thần thay heroin.

Nhiều đoàn viên thanh niên tham gia hội nghị.

Riêng địa bàn Cần Thơ, chín tháng đầu năm 2018 tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp về số vụ phạm tội về ma túy tăng 13,7%. Tình trạng sử dụng ma túy tăng nhanh. Trên địa bàn TP có 2.964 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, so với cùng kỳ tăng 418 người.

Thời gian gần đây nổi lên tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy, ma túy học đường diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp ngáo đá gây mất trật tự địa phương. Trong đó thanh niên chiếm 54,1%.

Hàng trăm thanh niên sử dụng ma túy trong quán karaoke bị Công an Vĩnh Long phát hiện.

Nguồn ma túy được vận chuyển về Cần Thơ chủ yếu từ TP.HCM và khu vực biên giới Tây Nam. Thủ đoạn không mới nhưng các đối tượng biến hóa tinh vi hơn gây khó khăn cho lực lượng truy bắt.

Mặc dù thời gian qua, các sở, ban ngành đoàn thể địa phương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh phòng, chống ma túy, làm công tác phòng ngừa, phân công phân cấp quản lý người nghiện, tấn công trấn áp. Qua đó triệt phá nhiều đường dây mua bán trái phép chất ma túy, đặc biệt triệt xóa nhiều vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, vũ trường,  nhà hàng... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn hạn chế.

Công an Cần Thơ đột nhập một quán bar ở Cần Thơ, phát hiện hàng chục thanh niên dương tính với ma túy.

Chín tháng đầu năm, Công an TP Cần Thơ triệt phá 239 vụ với 480 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển mua bán trái phép ma túy. Điều đáng nói lực lượng chức năng phát hiện 24 học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật về ma túy, sử dụng ma túy, shisa. Trong đó đã khởi tố tám người...

Qua đó, cơ quan chức năng thu giữ 48,344 g heroin, 573,465 g ma túy tổng hợp. 98,9103 g cỏ mỹ và 1,27 kg cần sa khô.

Nguyên nhân được cho là do lứa tuổi thanh thiếu niên suy nghĩ còn nông cạn,  nhạy cảm với cái mới, khác biệt, muốn thể hiện bản thân, tò mò, dễ bị rủ rê,  lôi kéo, không hiểu tác hại của ma túy.

Bên cạnh đó việc quản lý thiếu niên lang thang còn khó khăn, chưa có biện pháp giúp đỡ thanh thiếu niên một cách căn bản, nhiều em thiếu người chăm sóc, giáo dục hoặc gia đình không hạnh phúc làm cho các em chán nản, dễ bị kẻ xấu lôi kéo, rủ rê...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.