2 tháng, CSGT Bình Thuận tước giấy phép lái xe 250 tài xế

(PLO)- Trong hai tháng, CSGT Công an Bình Thuận đã phát hiện trên 7.600 trường hợp vi phạm, 350 trường hợp chở quá khổ, quá tải, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 250 trường hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ 20-6, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT cùng Công an các địa phương trong cả nước đồng loạt ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các phương tiện chở quá khổ, quá tải tham gia giao thông, làm hư hỏng kết cấu đường bộ, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

CSGT kiểm tra xe trên đường. Ảnh: PĐ

CSGT kiểm tra xe trên đường. Ảnh: PĐ

Đến nay, sau hai tháng triển khai cao điểm, tại tỉnh Bình Thuận, tình trạng xe quá khổ, quá tải đã được kéo giảm, từng bước đi vào ổn định, góp phần trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Một trong những “điểm nóng” xe quá khổ, quá tải là con đường nhựa thuộc thôn Triền, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Con đường này đi qua khu vực đầu nguồn hàng, các cơ sở sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải, xe ben vận chuyển hàng hóa lưu thông.

“Nếu trước đây, tình trạng phương tiện chở quá tải, quá khổ chạy với tốc độ cao diễn ra phức tạp thì nay đã dần đi vào ổn định hơn, người dân có nhà ven đường cũng yên tâm hơn” - một người dân ở xã Hàm Đức cho biết.

CSGT đo thùng xe. Ảnh: PĐ

CSGT đo thùng xe. Ảnh: PĐ

Đặc biệt trên quốc lộ 1A – tuyến đường bộ huyết mạch đi qua tỉnh Bình Thuận dài nhất nước (178,5 km) hiện nay cũng giảm hẳn lưu lượng xe ben, xe tải hoạt động. Phần lớn các tài xế đã nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chủ động chở đúng tải trọng cho phép.

Trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn Bình Thuận như quốc lộ 55, quốc lộ 28, 28B cũng có chuyển biến tích cực, xe quá tải không còn lộng hành như trước.

Theo Phòng CSGT Công an Bình Thuận, chỉ trong hai tháng, CSGT toàn tỉnh đã tổ chức trên 2.000 tổ tuần tra, kiểm soát với hơn 7.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó phát hiện và xử lý trên 7.600 trường hợp vi phạm.

Riêng các hành vi chở quá tải, quá khổ là 350 trường hợp, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe gần 250 trường hợp, phạt hành chính 3 tỉ 270 triệu đồng…

CSGT đo những xe ben chở quá tải. Ảnh: PĐ

CSGT đo những xe ben chở quá tải. Ảnh: PĐ

Trung tá Võ Ngọc Linh, Đội trưởng Đội trưởng Đội Tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, cho hay trong các tháng cao điểm đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông cho các chủ phương tiện và tài xế. Nhờ đó, ý thức chấp hành của các tài xế được nâng lên rõ rệt.

Được biết, cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông được thực hiện trong ba tháng, từ 20-6 đến 20-9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.