1 số sai phạm tại dự án Công viên Ấn tượng Hội An

(PLO)-Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định đơn vị thi công dự án Công viên Ấn tượng Hội An có một số tồn tại, sai phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, Thanh tra tỉnh Quảng Nam thông tin, đã ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc san lấp mặt bằng để thực hiện dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (Công viên Ấn tượng Hội An) do Công ty CP Gami Hội An làm chủ đầu tư.

Theo kết luận, dự án Công viên Ấn tượng Hội An được xây dựng tại phường Cẩm Nam (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) với tổng diện tích đất khoảng 10,9 ha.

Quy mô thiết kế 120 phòng khách sạn, 150 gian hàng thương mại, nhà hát biểu diễn ngoài trời 3.366 chỗ ngồi, nhà hát biểu diễn trong nhà 1.000 chỗ ngồi…Dự án đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng từ năm 2021.

cong-vien-an-tuong-hoi-an-thanh-tra.jpg
Dự án Công viên Ấn tượng Hội An có diện tích hơn 10 ha. Ảnh: TN.

Qua làm việc, Thanh tra tỉnh xác định quá trình triển khai dự án vẫn còn một số tồn tại, sai phạm trong công tác san lấp mặt bằng.

Cụ thể, việc cấp phép xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng dự án đã có một số vi phạm. Công ty Gami Hội An vi phạm, thiếu sót trong việc không lập lại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh thiết kế dự toán của dự án.

Tổng khối lượng cát san nền qua kiểm tra hồ sơ quyết toán hơn 102.000 m3, chênh lệch vượt hơn 1.200 m3 so với số quyết toán, từ đó tổng giá trị quyết toán san nền vượt hơn 336 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam cũng cho biết, Công ty CP Xây dựng FLC FAROS (Công ty FLC FAROS), đơn vị được Công ty CP Gami Hội An ký hợp đồng xây dựng hạng mục san lấp mặt bằng dự án đã mua của các đơn vị hơn 126.800 m3 cát để thực hiện dự án, tổng giá trị hơn 18,1 tỉ đồng.

Trong đó, Công ty Linh Huy (phường Cẩm Nam, TP Hội An) đã bán cho Công ty FLC FAROS hơn 3.700 m3 cát có giá trị hơn 520 triệu (giá trị sau thuế VAT) mà không có hợp đồng mua bán, không có hóa đơn và không có nguồn gốc xuất xứ.

công viên ấn tượng hội an
Công viên Ấn tượng Hội An thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài nước. Ảnh: TN.

Công ty Quỳnh Dương (TP Tam Kỳ) bán cho Công ty FLC FAROS hơn 20.300 m3 cát san lấp, giá trị hơn 2,74 tỉ đồng (giá trị sau thuế VAT) mà không có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công ty TNHH ĐTXD Hoàng Long (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã xuất hai hóa đơn bán hơn 6.200 m3 cát cho Công ty FLC FAROS với tổng giá trị sau thuế VAT hơn 783 triệu đồng.

Công ty CP DAT 336 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã xuất tám hóa đơn bán hơn 16.300 m3 cát cho Công ty FLC FAROS với tổng giá trị sau thuế VAT hơn 2,756 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã mời hai doanh nghiệp trên đến làm việc để xác định nguồn gốc cát đã bán cho cho Công ty FLC FAROS và tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nhưng không thể liên lạc được.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty Gamia Hội An, một số đơn vị liên quan nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với một số tồn tại, thiếu sót.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam giao Cục Thuế tỉnh lập các thủ tục cần thiết để truy thu thuế, phí đối với Công ty Linh Huy, Quỳnh Dương liên quan khối lượng cát mua của người dân không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Do không liên lạc được nên Thanh tra tỉnh đề nghị chuyển toàn bộ thông tin vụ việc có liên quan đến Công ty Hoàng Long, Công ty DAT 336 cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ, đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước.

Yêu cầu Chi cục Thuế Hội An tiếp tục theo dõi việc kê khai nộp thuế GTGT vãng lai của Công ty FLC FAROS theo giá trị nghiệm thu, quyết toán đối với dự án Công viên Ấn tượng Hội An do Công ty Gami Hội An làm chủ đầu tư đã xuất hóa đơn hơn 202 tỉ đồng. Đến nay Công ty FLC FAROS đã kê khai nộp hơn 1,21 tỉ đồng, tương ứng doanh thu đã kê khai hơn 60,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.