TTO - Không hẹn mà gặp, 6 bộ phim truyền hình Tết năm nay đều chọn bối cảnh chính là miền Tây sông nước với những câu chuyện mang đậm chất Nam bộ. 

Trong đó, HTV có đến 4 phim mang phong vị Tết bên cạnh 1 phim của Đài truyền hình Việt Nam và 1 phim của Đài truyền hình Vĩnh Long.

Phim truyền hình Tết Mậu Tuất: Đậm đà hương vị phương Nam - Ảnh 1.
Phim truyền hình Tết Mậu Tuất: Đậm đà hương vị phương Nam - Ảnh 2.

Con hảo hán, Tía không ngán với sự tham gia của Lê Bình, Hoàng Sơn, Quốc Huy, Ngô Phương Anh, Khả Như

Trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC sẽ giới thiệu đến khán giả màn ảnh nhỏ bộ phim mang đậm hương vị miền Tây, ngay từ cái tên Con hảo hán, Tía không ngán và dự kiến phát sóng 20h05 từ ngày 16-2 trên VTV1, phát lại trên VTV3. 

Nghệ sĩ Hoàng Sơn - vừa làm đạo diễn (đồng đạo diễn NSƯT Lê Mạnh) vừa là diễn viên trong phim - hồ hởi kể để phim đậm chất miền Tây, đoàn phim đã đến Bến Tre đóng đô hơn 2 tuần quay 4 tập phim.

Đó là mối quan hệ giữa ông Bảy - một ông lão 60 tuổi, sống một mình, luôn ngóng chờ tin người con trai mất tích hơn 20 năm trước và Thịnh - gã giang hồ đang trốn tránh sự truy đuổi của băng nhóm… 

"Các bạn trẻ hiện nay vì nhiều lý do khác nhau đã không về với cha mẹ dịp Tết đến. Có ai biết rằng, ở quê nhà cha mẹ luôn mong ngóng những đứa con của mình" đạo diễn Hoàng Sơn chia sẻ về một nỗi niềm mà phim chuyển tải.

Phim truyền hình Tết Mậu Tuất: Đậm đà hương vị phương Nam - Ảnh 4.

Hoài Linh tham gia bộ phim truyền hình Tết "Tía ơi con muốn vợ rồi"

Năm nay danh hài Hoài Linh sẽ góp mặt trong bộ phim truyền hình Tết Tía ơi con muốn vợ rồi (dài 7 tập) với vai ông Hai - một người sợ vợ, thương con và mắc bệnh sĩ.

Vì vậy khi hai đứa con là Quốc Anh và Ngọc Châu đến tuổi lấy vợ lấy chồng mà không ai chịu xây dựng gia đình, ông ra quyết định nếu Tết không dẫn được người yêu về ra mắt, ông sẽ dùng biện pháp cực đoan để khỏi mang tiếng với xóm làng… 

Thế là hai người con ông dùng mọi chiêu trò đóng kịch để qua mắt ông bà già của mình. 

"Phim Tết dĩ nhiên phải vui nhộn và có không khí Tết. Vì thế, phim sẽ có cảnh tái hiện những trò chơi dân gian như đua thuyền, múa lân trên sông, chơi vượt cầu khỉ để tạo ra màu sắc mới lạ" đạo diễn Xuân Phước cho hay.

Hãng phim TFS sau một thời gian không sản xuất phim Tết, năm nay cũng ra mắt bộ phim dài 5 tập Về quê ăn Tết phát sóng trên HTV - tác phẩm đầu tay của đạo diễn trẻ Trần Đức Long. 

Chuyện phim kể chuyến du xuân về quê nội đầy kỷ niệm của cậu học trò tên Quyết và nhóm bạn thân của mình. 

"Chuyến du xuân của Quyết thật ra chỉ là cái cớ để phim đề cập đến câu chuyện diễn ra trong gia đình ông Năm - ông nội Quyết trong những ngày Tết đến. 

Tết là thời khắc quan trọng mà những nỗi buồn trong năm tạm gác qua một bên để các thành viên cùng ngồi lại, sum vầy đón một năm mới nhiều hy vọng" đạo diễn Trần Đức Long không quên gửi gắm.

Phim truyền hình Tết Mậu Tuất: Đậm đà hương vị phương Nam - Ảnh 6.
Phim truyền hình Tết Mậu Tuất: Đậm đà hương vị phương Nam - Ảnh 7.

Đạo diễn Hoàng Thơ cùng diễn viên Thanh Điền và Hồng Kim Hạnh trong một cảnh quay "Lộc lạ đầu xuân"

Nỗi lòng của những người lao động xa xứ lập nghiệp tại Sài Gòn trong những ngày giáp Tết được khai thác khá cảm động trong bộ phim Lộc lạ đầu xuân (dài 5 tập). 

Đạo diễn kiêm biên kịch Hoàng Thơ cho hay anh chọn một xóm trọ nghèo Thủ Đức, nơi có có nhiều bà con lao động tập trung sinh sống để làm bối cảnh chính của phim.

Trong mắt của của ông Năm - Việt kiều sống ở Mỹ lâu năm, cuộc sống của người nhập cư trông bát nháo, kém vệ sinh. Vì thế, ông muốn thu hồi lại mảnh đất của mình chứ không cho dân nhập cư thuê nữa… 

Nhưng sau những va chạm với người dân ở đây, ông dần hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của mỗi người. 

Hồng Kim Hạnh - vào vai Hoa, một người dân nhập cư sống trong xóm trọ nghèo làm nghề bán bắp - nói về vai diễn: "Với Lộc lạ đầu xuân, Hạnh tiếp tục hóa thân vào một cô gái Bắc, nhưng so với vai diễn Hơn chịu nhiều đau khổ trong Thương nhớ ở ai, nhân vật Hoa lại hài hước. 

Tuy có vẻ ngoài khá đanh đá, chanh chua nhưng Hoa rất thật thà và sống tình cảm. Hạnh hi vọng khán giả sẽ bật cười với vai diễn này".

Lạc giữa rừng hoa (dài 4 tập) - một bộ phim Tết khác lại có sự xuất hiện của chú chó con - con giáp của năm 2018. 

Quỳnh Anh vào vai Thủy Tiên và Quốc Trường vai Dũng. Nàng con tiểu thư đài các, còn chàng chân chất miệt mườn. 

Cả hai nhân vật này vì tình yêu với chú chó cưng đã đến với nhau sau bao chuyện tréo ngoe, hài hước. 

"Phim có bốn tập mà tốn tiền sản xuất quá đỗi vì phải thuê chó xiếc đóng phim. Đoàn phim cũng "rồng rắn" đến vườn hoa Sa Đéc ở Đồng Tháp để ghi hình cho đẹp" đại diện đơn vị sản xuất cho biết và cười nói thêm: "Nhưng làm phim Tết phải đầu tư mới hấp dẫn chứ!"

Phim truyền hình Tết Mậu Tuất: Đậm đà hương vị phương Nam - Ảnh 9.

Phim Cô Thắm về làng tiếp tục thu hút khán giả

Cuộc phiêu lưu của cô Thắm tiếp tục phát lại trên kênh HTV2 (19h), DDramas (19h), Giải Trí TV (12h) từ mùng 1 Tết (ngày 16-2).

PHẦN 3 - Teaser 1 Cô Thắm về làng


HOÀNG LÊ
THÙY TRANG
BẢO SUZU
01/02/2018


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên