Mặc dù chưa tìm thấy dấu vết tầng văn hóa và đồ gốm, đồ đá mài tại đây, nhưng căn cứ vào kỹ thuật chế tác và loại hình công cụ, các nhà nghiên cứu bước đầu cho rằng đây là những di vật thuộc giai đoạn hậu đồ đá mới, có niên đại hơn 4.000 năm.
Tại một cửa hang nhỏ sát chân núi Gốc Kheo, thôn Đồn Bầu, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được 5 di vật đá, là những công cụ lao động của người tiền sử như chặt đập, nạo cắt, rìu tay, được chế tác từ những viên cuội sông suối với kỹ thuật ghè đẽo thuần thục.
Cũng tại thôn này, ở địa điểm bãi soi, các nhà khảo cổ học còn phát hiện được nhiều mảnh gốm sứ mang phong cách thời Lý, Trần, Lê.
Hiện các nhà nghiên cứu đang xây dựng kế hoạch khai quật toàn diện địa điểm này trong thời gian tới.
An Giang phát hiện 3 cổ vật bằng đồng
Ngày 5-7, người dân khóm An Hòa, xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã phát hiện 3 cổ vật bằng đồng được chôn trong lòng đất, gồm một chiếc mũ nặng 2,2kg, một cây đao nặng 5,8kg và 1 đôi hài nặng 8kg.
Theo dự đoán ban đầu các cổ vật có niên đại từ 100 năm trở lên.
Công an huyện Tri Tôn đang tạm giữ các cổ vật trên và chuẩn bị bàn giao cho Bảo tàng tỉnh để đưa về phân tích, giám định tại Viện Khảo cổ học.
Trước đó, nhân dân xã Ba Chúc cũng đã phát hiện một tượng nữ thần và 14 pho tượng gỗ cổ được chôn dưới lòng đất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận