Theo đó, trái phiếu có kỳ hạn từ một năm trở lên lãi suất do Bộ Tài chính quyết định sau khi có tham khảo với Ngân hàng Nhà nước.
* Tổng thu cân đối ngân sách năm 2009 là 389.900 tỉ đồng. * Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2009 là 491.300 tỉ đồng. * Bội chi ngân sách nhà nước được Quốc hội cho phép là 87.300 tỉ đồng. |
Trái phiếu Chính phủ được phát hành theo phương thức bảo lãnh, đấu thầu hoặc bán lẻ thông qua hệ thống Kho bạc Nhà nước. Trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ được niêm yết, giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán. Chủ sở hữu trái phiếu được chuyển nhượng, tặng, thừa kế hoặc sử dụng để cầm cố trong các quan hệ tín dụng.
Một số chuyên gia ngân hàng nhận định: trong quyết định của Chính phủ có quy định hình thức phát hành trái phiếu bao gồm cả bán lẻ và đối tượng mua gồm cả cá nhân. Như vậy, có nghĩa là tới đây người dân có cơ hội mua trái phiếu Chính phủ bằng USD. Có thể lãi suất trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ không bằng so với lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại, nhưng nhiều người vẫn chọn mua vì cho rằng trái phiếu Chính phủ có độ an toàn cao hơn.
Trái phiếu Chính phủ từng được phát hành nhằm huy động vốn phục vụ chương trình kích cầu. Như năm 2003, Bộ Tài chính phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ có thời hạn năm năm để đầu tư một số công trình trọng điểm của quốc gia.
Thông thường, Bộ Tài chính chỉ phát hành trái phiếu Chính phủ bằng VND và chủ yếu bán thông qua đấu thầu lãi suất với bên mua là các tổ chức tài chính. Bộ Tài chính hạn chế phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ, đồng thời ít bán trái phiếu cho cá nhân do chi phí phát hành cao.
Vốn ngoại tệ bị "ế" Theo một số chuyên gia ngân hàng, việc bù lãi suất chỉ áp dụng với vốn vay VND, không áp dụng cho vốn USD sẽ dẫn đến sự dịch chuyển từ vay vốn USD sang vay VND nhằm tránh rủi ro tỉ giá và được bù lãi suất. Trước đây, doanh nghiệp thích vay vốn USD vì lãi vay thường chỉ bằng phân nửa so với VND. Tuy nhiên, hiện nay vay VND có bù lãi suất, với doanh nghiệp xuất khẩu, lãi suất chỉ còn 0,5-2% trong khi vay USD phải trên 4%/năm. Điều này dẫn đến tình trạng các ngân hàng không thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn tiền gửi bằng USD. Một mặt lượng tiền gửi USD trong thời gian gần đây có xu hướng tăng lên trong khi cho vay có chiều hướng ngược lại. Trước đây, do chưa sử dụng hết nên có lúc các ngân hàng phải gửi hàng trăm triệu USD ở nước ngoài. Hiện lãi suất USD ở nước ngoài đang giảm mạnh vì thế các ngân hàng không mặn mà việc đem gửi USD ở nước ngoài. Theo TS Lê Xuân Nghĩa - phó chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, việc phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ để huy động nguồn vốn từ thị trường nội địa vừa giúp Nhà nước có thêm nguồn vốn để bù đắp bội chi ngân sách, giúp sử dụng hiệu quả nguồn vốn USD... nhưng cũng không ảnh hưởng đến lãi suất trên thị trường. Một số chuyên gia nhận định việc phát hành trái phiếu bằng USD cũng giúp ngân sách nhà nước tiết giảm được chi phí trả lãi so với huy động bằng VND. Vì sao phải phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ? Theo ông Nghĩa, khi người dân thắt lưng buộc bụng, đem tiền gửi ngân hàng, doanh nghiệp thì ngại đầu tư vì không có đầu ra, khi đó Chính phủ phải đóng vai trò là người chi tiêu cuối cùng bằng cách phát hành trái phiếu để huy động vốn lấy tiền chi tiêu, qua đó kích thích kinh tế. Ông Nghĩa cũng đề nghị ngoài trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ có thể phát hành trái phiếu Chính phủ bằng vàng vì vốn vàng trong dân cư là rất lớn. Lãi suất huy động hiện hành ở một số ngân hàngÐơn vị: %/năm
|
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận