22/04/2020 17:36 GMT+7

Phạt 4 triệu đồng vì phát tán tài liệu Pháp Luân Công trong ngân hàng

THANH NAM - CHÍ HẠNH
THANH NAM - CHÍ HẠNH

TTO - Bà Lữ Thị Lệ, 41 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Vĩnh Long bị phạt 4 triệu đồng về hành vi “phát hành trái phép các sản phẩm in ấn không phải là xuất bản phẩm”.

Ngày 22-4, Công an thành phố Vĩnh Long phối hợp cùng Phòng Văn hóa và thông tin thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lữ Thị Lệ, 41 tuổi, ngụ phường 3, thành phố Vĩnh Long về hành vi "phát hành trái phép các sản phẩm in ấn không phải là xuất bản phẩm".

Vào khoảng 14h ngày 15-4, sau khi giao dịch tại một ngân hàng ở thành phố Vĩnh Long, bà Lệ đã phát tán 7 quyển tài liệu giới thiệu về hoạt động Pháp Luân Công đến 7 người có mặt trong ngân hàng này.

Hành vi của bà Lệ đã vi phạm khoản 2, điều 27, nghị định số 159, ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Lực lượng đã phối hợp với ngành chức năng thu giữ tài liệu và đề xuất chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lệ với số tiền 4 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Pháp Luân Công không được xem là một tổ chức tín ngưỡng tôn giáo, không cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo cho các điểm nhóm Pháp Luân Công.

Do vậy, mọi hoạt động tuyên truyền, phát tán tài liệu hướng dẫn tham gia Pháp Luân Công sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền Pháp Luân Công chữa khỏi COVID-19, lãnh phạt 3 triệu đồng Tuyên truyền Pháp Luân Công chữa khỏi COVID-19, lãnh phạt 3 triệu đồng

TTO - Ngoài việc phát tán tài liệu, hai người phụ nữ ở thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) còn tuyên truyền tập luyện Pháp Luân Công có thể điều trị bách bệnh, kể cả dịch bệnh COVID-19.

THANH NAM - CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên