![]() |
ĐKVĐ EURO 2004, Hy Lạp được chọn vào nhóm hạt giống số 1. |
Việc phân loại các hạt giống được dựa theo thành tích của các đội tại vòng loại EURO trước, và với những kết quả yếu kém tại vòng loại EURO trước, Đức và Italia đã bị đánh bật ra khỏi nhóm hạt giống số 1, rớt xuống nhóm thứ 2 ngang bằng với Croatia, TBN, TNK...
Do không được xếp vào nhóm hạt giống số 1 nên nhiều khả năng Đức và Italia sẽ phải nằm chung bảng với các đội bóng mạnh như Hà Lan, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha... tại vòng loại sắp tới. Và đó sẽ là một khó khăn không nhỏ cho họ trong việc tìm kiềm suất chính thức tham dự VCK tại Áo và Thụy Sĩ vào mùa hè năm 2008.
Trong khi Đức và Italia bị đánh bật ra khỏi nhóm 1, thì với thành tích cực kỳ ấn tượng tại vòng loại EURO 2004, VCK EURO 2004, ĐKVĐ HY Lạp đã được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho những gì họ đã thể hiện trong những nằm vừa qua.
Với tư cách là đội chủ nhà EURO 2008, Thụy Sĩ và Áo sẽ không phải tham dự vòng đấu loại. 50 đội bóng còn lại sẽ được chia làm 7 bảng (gồm 6 bảng 7 đội và 1 bảng 8 đội) thi đấu vòng tròn 2 lượt: đi và về, và 2 đội xếp đầu mỗi bảng khi vòng loại kết thúc sẽ giành vé tham dự VCK EURO 2008.
Lễ bốc thăm vòng đấu bảng EURO 2008 sẽ được tiến hành vào ngày ngày 27-1-2006, tại Montreux của Thụy Sĩ.
Kết quả phân loại hạt giống cụ thể:
Nhóm 1: Hy Lạp, Pháp, Anh, Bồ Đào Nhà, Hà Lan, CH Czech, Thụy Điển
Nhóm 2: Đức, Italia, Croatia, TBN, TNK, Ba Lan, Romania
Nhóm 3: Serbia & Montenegro, Nga, Đan Mạch, Na Uy, Bulgaria, Ukraine, Slovakia
Nhóm 4: Bosina-Herzegovina, CH Ireland, Bỉ, Latvia, Israel, Scotland, Slovenia
Nhóm 5: Hungary, Phần Lan, Estonia, Xứ Wales, Lithuania, Albania, Iceland
Nhóm 6: Georgia, Macedonia, Belarus, Armenia, Bắc Irelnad, Síp, Moldova
Nhóm 7: Liechtenstien, Azerbaijan, Andorra, Malta, Faroe, Kazakhstan, Luxembourg, San Marino.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận