Những đồn đoán cuối cùng đã trở thành sự thật, chiến lược gia người Pháp Philippe Troussier sẽ kế nhiệm HLV Park Hang Seo dẫn dắt tuyển Việt Nam, phát huy di sản mà ông thầy người Hàn Quốc để lại.

Philippe Troussier, 67 tuổi, là HLV đẳng cấp World Cup đầu tiên dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông Troussier sẽ đối diện với vô vàn thử thách, khó khăn nhưng đây cũng là cơ hội để tên tuổi của vị HLV này.... "nóng" trở lại.

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 1.

20 năm trong nghề HLV, ông Troussier từng làm việc ở 11 quốc gia và dẫn dắt 7 đội tuyển gồm Bờ Biển Ngà, Nigeria, Burkina Faso, Nam Phi, Nhật Bản, Qatar, Morocco.

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 2.

HLV Troussier (giữa) có danh xưng “phù thủy trắng” sau khi rời châu Phi - Ảnh: AFP

Khi rời châu Phi, HLV Troussier được giới truyền thông gọi là "phù thủy" bởi di sản khổng lồ mà ông để lại cho bóng đá lục địa đen. Nhưng đỉnh cao trong sự nghiệp của ông Troussier diễn ra sau đó: dẫn dắt tuyển Nhật Bản (1998-2002).

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 3.

France 1998 là giải đấu vừa đáng nhớ vừa đáng quên với bóng đá Nhật Bản. Đáng nhớ vì đây là lần đầu tiên những "Samurai Xanh" hít thở không khí của một kỳ World Cup. Đáng quên vì thành tích ở giải đấu này của tuyển Nhật Bản quá bết bát: thua cả 3 trận vòng bảng và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Thất bại này buộc Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) phải tích cực tìm kiếm một HLV phù hợp để giúp tuyển quốc gia chơi thứ bóng đá đẳng cấp nhất ở World Cup 2002 trên sân nhà. Thời điểm đó, HLV người Pháp Arsene Wenger rất được ngưỡng mộ ở Nhật Bản khi ông thành công với CLB Nagoya Grampus Eight tại J-League.

Và những nét tương đồng trong phong cách huấn luyện của ông Wenger được JFA bắt gặp ở HLV Troussier - người dẫn dắt tuyển Nam Phi dự World Cup 1998. "Trẻ hóa" và "chiến thuật hiện đại" là ý tưởng cốt lõi của HLV Troussier. Thật trùng hợp, đây là điều tuyển Nhật Bản "già nua" đang cần.

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 4.

HLV Troussier dẫn dắt Nam Phi dự World Cup 1998 tại Pháp - Ảnh: REUTERS

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 5.

Sau khi đến Nhật Bản, Troussier được giao trọng trách ở cả ba cấp độ quan trọng nhất của bóng đá Nhật Bản là U20, U23 và tuyển quốc gia.

Ông chính là "kiến trúc sư" cho hệ thống bóng đá xứ mặt trời mọc. Nắm giữ xuyên suốt một lứa cầu thủ giúp HLV Troussier có đủ thời gian thực hiện các ý tưởng. Quan điểm tiếp cận và hấp thu chiến thuật hiện đại được thực hiện lần lượt qua các tuyến trẻ và đích đến cuối cùng là tuyển quốc gia Nhật Bản.

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 6.

HLV Troussier vô địch Asian Cup 2000 cùng tuyển Nhật Bản - Ảnh: REUTERS

U20 Nhật Bản vào chung kết U20 World Cup 1999, Olympic Nhật Bản lọt đến tứ kết Olympic Sydney 2000 cho thấy HLV Troussier đã đi đúng hướng.

Đến World Cup 2002 trên sân nhà, tuyển Nhật Bản trình làng một bộ mặt trẻ trung, sôi nổi với nòng cốt là lứa U20 đoạt vị trí á quân U20 World Cup 1999.

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 7.

Thành quả ngọt ngào là tuyển Nhật Bản đã vượt qua vòng bảng World Cup 2002 ngay ở lần thứ hai tham dự đấu trường này. Chiến lược gia người Pháp đã khai phá thành công tiềm năng của các cầu thủ Nhật Bản như chờ đợi. 

Dấu son chói lọi này chính là cú hích cho sự phát triển và biến Nhật Bản trở thành cường quốc bóng đá số 1 châu Á.

Là một người Pháp tỉ mỉ, ông Troussier đã để ý và dần thay đổi không ít thói quen chơi bóng của các cầu thủ Nhật Bản. Đó là kiểu chơi bóng quá đơn sơ, thiếu độ "quái", đề cao tính đồng đội quá mức… 

Những năm tháng dẫn dắt các đội bóng nhỏ ra biển lớn mang đến kinh nghiệm dồi dào cho HLV Troussier trong việc xóa bỏ tâm lý nhược tiểu. Các đội bóng ông dẫn dắt đều không run sợ trước bất kỳ đối thủ nào.

Điều này được xem là rất tương đồng với HLV Park Hang Seo.

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 8.

Câu chuyện thành công của ông Troussier với Nhật Bản mang đến không ít hy vọng cho bóng đá Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam dưới thời của HLV Park Hang Seo đã đạt đến những thành công từ trước đến nay chưa có. Và tất nhiên, sau thành công là thoái trào, sau đỉnh cao là lao dốc.

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 9.

HLV Troussier trở thành tân HLV trưởng tuyển Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Tuyển Việt Nam sau thời HLV người Hàn Quốc thực sự là một đội bóng "già nua". Không già nua về con người nhưng già nua về tâm lý, ý tưởng và lối chơi. Vì vậy, tuyển Việt Nam rất cần một HLV có tư tưởng "trẻ hóa" và đề cao sự hiện đại như HLV Troussier.

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 10.

Khó khăn của HLV người Pháp là "cái bóng" quá lớn của người tiền nhiệm Park Hang Seo. Nói vậy bởi không ít HLV tài năng trên thế giới đã chôn vùi tên tuổi khi đến tiếp quản đội bóng vừa đạt được một đỉnh cao chói lọi.

Ngoài ra, ông Troussier sẽ luôn luôn làm việc trong tình cảnh chịu sự so sánh với thành công trước đó của ông Park. Troussier nổi tiếng bị ám ảnh phải tiếp cận chiến thuật hiện đại nhưng năm nay ông đã gần 70 - độ tuổi rất khó để theo kịp sự tiến hóa của bóng đá.

Chưa hết, HLV Troussier cũng đã xa rời bóng đá đỉnh cao quá lâu khi đây là lần đầu tiên sau 18 năm ông mới lại dẫn dắt tuyển quốc gia. Đó cũng là trở ngại không dễ vượt qua.

Nhưng ông Troussier có những thuận lợi cực kỳ đặc biệt để thành công. Ông từng gắn bó với bóng đá trẻ Việt Nam trên cương vị giám đốc kỹ thuật của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. 

Vì vậy, ông Troussier ít nhiều am hiểu bóng đá Việt Nam. Đây là xuất phát điểm rất ít HLV ngoại trước đây của bóng đá Việt Nam có được.

Khi đến dẫn dắt tuyển Việt Nam, hào quang của Troussier đã nằm lại ở quá khứ. Tên tuổi hiện tại của ông phần nào bị quên lãng. Chiến lược gia người Pháp không còn gì để mất nếu thất bại tại Việt Nam. Điều đó sẽ tiếp thêm can đảm cho HLV người Pháp nhận nhiệm vụ mà các đồng nghiệp khác phải đắn đo.

Và biết đâu ông Troussier cũng sẽ như HLV Park Hang Seo tìm lại ánh hào quang mới cho bóng đá Việt Nam!

Park Hang Seo có phép màu, Troussier là phù thủy - Ảnh 11.

HLV Troussier từng để lại dấu ấn khi dẫn dắt U19 Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

HOÀI DƯ
NGỌC THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0