Reuters bình luận cuộc thương thảo này sẽ cho thấy những bất đồng trong nhóm P5+1 (Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức) rõ ràng hơn khi Mỹ muốn thúc đẩy các lệnh cấm vận mới, còn Trung Quốc khẳng định đây không phải là thời điểm thích hợp để mạnh tay với Tehran.
Chính quyền Tehran trên thực tế đã phớt lờ kỳ hạn cuối năm 2009 của phương Tây về việc tuân thủ các quy định giám sát quốc tế đối với chương trình hạt nhân của họ. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao nói việc Iran không sẵn sàng thỏa thuận có thể đã khiến Nga xem xét mở rộng các biện pháp trừng phạt, nhưng còn Trung Quốc có vẻ vẫn chưa được thuyết phục. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Á Toại tuần trước đã tỏ ra không mấy mặn mà với một lệnh cấm vận thứ tư chống lại Tehran khi tuyên bố vấn đề cần “thời gian và sự kiên nhẫn”.
Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Thứ trưởng William Burns sẽ có chuyến công du con thoi đến Matxcơva và Madrid trong hai ngày 13 và 14-1 để trao đổi với các quan chức của Nga và châu Âu về vấn đề Iran.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận