- P2D tiếng là hỗ trợ nhưng thực chất là bắt buộc DN phải sử dụng để lập bảng kê.
- P2D phục vụ việc lập bảng kê nhưng chắc chắn chẳng ai sử dụng P2D để nhập dữ liệu vì dữ liệu trong P2D không giúp ích được gì cho kế toán nên mọi người phải chọn phương pháp chuyển dữ liệu vào P2D từ trong kho dữ liệu của mình, đây lại thêm một công đoạn mất thời gian.
- Khi nộp quyết toán thuế ở Cục Thuế TP.HCM, nhân viên phòng máy tính đối chiếu số DN báo cáo với số liệu của phòng máy, nếu chênh lệch sẽ bị trả lại ngay mà không xét đến sai sót của bên nào. Có vấn đề lạ là tại sao hằng tháng DN nộp báo cáo, phòng máy nhận, kiểm tra bằng máy dò mã vạch mà dữ liệu của phòng máy vẫn bị thiếu!? DN có thể khắc phục những nhược điểm của phần mềm P2D nhưng đành bó tay khi phải xếp hàng nộp tờ khai thuế.
Ông trưởng phòng xử lý thông tin Cục Thuế TP.HCM trả lời trên Tuổi Trẻ ngày 15-4 là DN chờ “nước đến chân mới nhảy” thì tại sao ông không nghĩ đến các phiền hà trong công tác tiếp nhận xử lý dữ liệu của cơ quan thuế? Sao chúng ta lại không nộp thuế bằng email? Khi đó phòng xử lý thông tin chỉ cần một phần mềm nhỏ trả lời email (reply) đã nhận tờ khai thuế, tránh được cảnh bao nhiêu người phải xếp hàng rồng rắn, mất thời gian đi lại, hàng chục nhân viên phải ngồi đóng dấu cả ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận