Phóng to |
Ông Letard (áo đen) khi dẫn dắt tuyển Olympic VN |
Hôm qua 13-1, Thông tấn xã VN đã phát đi một bản tin cho biết một nhân vật cao cấp của (Liên đoàn Bóng đá VN) VFF là ông Vũ Hạng - trưởng Ban thanh tra - khen thưởng - kỷ luật - mới là người có lỗi lớn trong vụ bóng đá VN thua kiện ông Letard...
Trái với những thông tin ban đầu là VFF chỉ mới nhận được văn bản của Tòa án trọng tài thể thao quốc tế tại Thụy Sĩ (CAS) yêu cầu nộp phạt hồi giữa tháng 10-2004, thực tế, từ tháng 8-2004 VFF đã nhận văn bản liên quan đến vấn đề này.
Phóng to |
Ông Vũ Hạng |
Vì nhiều lý do khác nhau, một số lãnh đạo đã cố tình giấu giếm, không thông báo cho thường vụ VFF và lãnh đạo Ủy ban TDTT. Tìm hiểu nguyên nhân, chúng tôi biết được thời điểm đó ông Vũ Hạng được giao giải quyết vụ việc này sao cho êm thấm nhằm tránh lọt thông tin ra bên ngoài, gây ảnh hưởng tới uy tín của VFF. Song đáng tiếc do không có chuyên môn nên ông đã không giải quyết được vụ này. Lúc ấy, tổng thư ký Phạm Ngọc Viễn đưa ra quan điểm cứ lấy tiền tài trợ của FIFA để bồi thường cho ông Letard, sau đó lấy nguồn thu khác bù vào. Tuy nhiên, việc làm tùy tiện và vội vã này đã bị một số vị trong thường vụ và ban chấp hành phát hiện do chuyển ngân phải hợp thức các hóa đơn chứng từ.
Khi việc làm quá mạo hiểm bị "lộ" từ nội bộ VFF, việc chuyển tiền bị ngưng lại, nhưng các quan chức VFF vẫn im hơi lặng tiếng mà không hề có động thái gì với CAS. Chờ mãi đến mức khó có thể chấp nhận được, thêm một lần nữa CAS yêu cầu VFF sớm thực hiện bồi thường và lúc này các ông Hạng, Viễn, Ly mới chịu đưa câu chuyện đáng buồn đó ra thường vụ. Chuyện như thế, nhưng giờ mới chỉ có ông tổng thư ký xin từ chức, còn những người khác thì sao? Riêng ông Vũ Hạng còn được bổ nhiệm làm phó Ban tổ chức thường trực giải V-League 2005. Thật khó hiểu và khó chấp nhận!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận