![]() |
Tiếng Việt là một trong những phương tiện gìn giữ mạch nối tình cảm giữa các thế hệ cách biệt như ông và cháu ở xứ người - Ảnh: TR.N. |
Với Trần Kha Hân, 12 tuổi, nữ sinh của Trường nữ trung học Genazzano FCJ danh tiếng bậc nhất Melbourne, thì tiếng Việt là ngôn ngữ cô cần phải học. Hân là một trong số 13 người cháu nội ngoại của ông bà Trần Đức Nhuận, vốn định cư tại Úc ba thập niên qua. Các em đều sinh ra tại xứ người, biết tiếng Anh khi vào nhà trẻ cùng chúng bạn bản xứ.
Tuy nhiên, trong gia đình thì lại là một chuyện khác. Tất cả khi giao tiếp với ông bà hằng ngày thì phải xưng thưa: “Ông ơi” hoặc “Bà ơi cho phép con...” chứ không bao giờ dùng đại từ nhân xưng “you” và “me” mà trẻ thường giao tiếp ầm ĩ ngoài phố.
Lớp học tiếng Việt của Hân nằm ở đường Millers phía tây nam Melbourne có gần 30 học sinh, tất cả đều là những công dân Úc gốc Việt. Các em đi học đều do nỗ lực của cha mẹ mong muốn con em mình không quên ngôn ngữ của quê hương.
Sau một buổi sáng học tiếng Việt với các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, đến hơn 12g trưa Hân mới theo ông nội trở về nhà. Cô bé nói tiếng Việt hơi chậm phản xạ một chút nhưng rất tiến bộ sau mỗi tuần và phát âm ngày một rõ ràng hơn.
Với những người gốc Việt sống lâu năm trên đất Úc, nỗ lực gìn giữ truyền thống quê nhà luôn bắt đầu từ một trong những yếu tố cơ bản nhất của bản sắc dân tộc: ngôn ngữ. Gìn giữ “tiếng nước tôi” ở đất khách không chỉ là sự giáo dục thế hệ tiếp sau biết tôn kính ông bà, cha mẹ, mà còn giúp chúng biết hướng về nguồn cội của mình.
Ở xứ sở kangaroo, Chính phủ Úc có chủ trương bảo tồn và tài trợ việc duy trì, phát triển các ngôn ngữ cộng đồng sắc tộc như tiếng Việt (được xem là một trong những ngôn ngữ cộng đồng mạnh thuộc hàng bậc nhất ở Úc). Trên toàn tiểu bang Victoria có 18 trường dạy tiếng Việt với hơn 7.000 học sinh theo học. Trường đại học Victoria (Melbourne) có riêng một ban Việt học với chương trình học tiếng Việt và văn hóa VN dành cho bất cứ sinh viên bản xứ hay quốc tế nào muốn ghi danh theo học, được tính điểm là môn học chính trong chương trình đào tạo hệ cử nhân. |
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Nói dai nói dài nói dại Bảo vệ tiếng Việt bắt đầu từ nhà trường Tiếng nước tôi Hãy nghiêm túc với tiếng Việt của chính mình Viết tiếp bài “Tiếng Việt dị dạng”: học sinh chưa coi trọng “chữ viết”Tiếng Việt đâu rồi?“MyHa xin chào các bạn”“Tiếng Việt đâu rồi?”: báo chí nên xem lại mình“Nói ngọng” và việc dạy phát âm đúng
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận