Trao đổi với ông Ngô Quang Hiệp, phó tổng giám đốc phụ trách sản xuất Công ty PepsiCo VN, chúng tôi có dịp hiểu rõ hơn về quá trình sản xuất nước tinh khiết. Ông Hiệp khẳng định: “Ngay từ đầu nguồn nước đầu vào đã được kiểm soát nghiêm ngặt với việc phải kiểm tra hơn 100 chỉ tiêu khác nhau. Sau đó nước nguồn đi qua bảy bước tinh lọc với công nghệ hiện đại thẩm thấu ngược và ozon, vì vậy Aquafina đạt được độ tinh khiết rất cao, loại bỏ hầu hết các chất hòa tan, kim loại nặng và diệt hoàn toàn vi khuẩn.
Hằng tháng Tập đoàn PepsiCo đều lấy mẫu ngẫu nhiên trên thị trường mà chúng tôi không hề được biết, sau đó phân tích, đánh giá ở phòng thí nghiệm nước ngoài để đảm bảo chất lượng nước theo đúng các tiêu chuẩn. Nhờ hệ thống quản lý chất lượng tốt nên mới đây chúng tôi rất vinh dự nhận được giải thưởng “Thương hiệu vàng vệ sinh an toàn thực phẩm” do Bộ Y tế trao tặng.
Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng nước sau khi đóng chai, công ty đã xử lý bằng khí nitơ - một loại khí trơ thay vì để bọt không khí trong chai có thể gây tình trạng nhiễm khuẩn từ không khí. Khí nitơ cũng là một đặc điểm quan trọng để phân biệt các chai nước Aquafina vì trước khi mở chai sẽ thấy chai khá cứng, sau khi mở nắp khí nitơ thoát ra ngoài với tiếng xì nhẹ và chai trở nên mềm hơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận