30/09/2006 15:05 GMT+7

Nội soi có thể xác định được ung thư vòm họng?

BS LƯU MẠNH TÙNGChuyên khoa II, Nội khoa
BS LƯU MẠNH TÙNGChuyên khoa II, Nội khoa

TTO - Cháu rất muốn biết mình có bị mắc bênh ung thư vòm họng không. Cách nào có thể kiểm tra nhanh và tiện nhất (nội soi có thể không ạ). Cháu mới có 18 tuổi và lại vừa đỗ đại học nên cảm thấy rất sợ.

Cháu cảm thấy phía dưới hầu của cháu hơi tức. Cháu vốn cũng bị viêm AMIDAN mãn tính đã nửa năm nhưng vẫn chưa cắt vì bác sĩ bảo chưa cần thiết phải cắt. Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều và mong bác sĩ sớm trả lời cháu. (Tố Quyên)

- Ung thư vòm họng phát triển ở vùng họng sau ít có biểu hiện và khó thăm khám nên thường được chẩn đoán chậm. Ung thư vòm họng phần lớn thuộc ung thư liên bào, thể hiện vùng địa dư phân phối đặc biệt ở Cận Đông; về mặt bệnh nguyên, vai trò của virus Ebstein-Barr đã được gợi ra (phát hiện bằng tỷ lệ kháng thể cao của EBV)

Triệu chứng bệnh rất đa dạng, cần nhấn mạnh đến bốn loại triệu chứng phát hiện:

1. Nổi hạch cổ một hay cả hai bên2. Tắc mũi3. Chảy nước vòi (Enotache) và viêm tai thanh mạc4. Liệt các dây thần kinh sọ não (nhất dây số V, VI gây lác ngoài)

Chẩn đoán xác định phải soi mũi trước và mũi sau đồng thời làm sinh thiết (dưới gây tê) tổ chức sùi có nghi ngờ.

Nếu không có các triệu chứng trên, bạn cứ yên tâm, không nên quá lo lắng. Còn bệnh viêm amidam mãn tính thì không liên quan gì tới ung thư vòm họng.

Viêm tai giữa

Hồi còn nhỏ (5-6 tuổi), tôi nghe bố mẹ nói lại là tôi bị viêm tai, không biết là viêm tai giữa hay tai ngoài, lúc đó, tôi còn nhỏ nên không nhớ gì cả. Sau một thời gian được bố tôi điều trị cho bằng các thuốc kháng sinh và kết hợp với vệ sinh tai, tai trái của tôi đã khô, sạch sẽ, một thời gian sau đó, xuất hiện một cục ráy rất to, bố tôi khó khăn lắm mới lấy ra được cho tôi bằng cách phải nhỏ oxy già.

Chỉ biết rằng, sau này tôi lớn lên, thấy tai trái không còn khả năng nghe nữa, tôi không dám nói với mọi người điều này. Bây giờ, tôi chỉ còn nghe được bằng tai phải mà thôi. Hiện nay, tôi đã 25 tuổi, muốn phục hồi lại chức năng nghe cho tai trái. Không biết có khả năng phục hồi được không? Mong các bác sĩ tư vấn giúp tôi. (khanhmc@...vn)

- Bạn bị viêm tai từ lúc nhỏ (đúng hơn là viêm tai giữa) bên trái, đến nay tai trái không còn nghe được gì. Bạn cần đi khám chuyên khoa, đo thính lực để xác định mức độ điếc, loại điếc do dẫn truyền, do nhận biết hay loại hỗn hợp trước khi đặt vấn đề điều trị hiệu quả.

Thực tế, điếc sau viêm tai giữa thường do dính khớp các xương búa, đe, bàn đạp thuộc loại điếc dẫn truyền, có thể phẫu thuật chuyên khoa được. Nhưng cần nói trước phẫu thuật này dù được các phẫu thuật viên kinh nghiệm thành thạo nhất cũng không đảm bảo được kết quả hoàn hảo trong mọi trường hợp. Vả lại điếc một bên tai thường cũng ít ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

Bạn nên đi khám bác sĩ chuyên khoa tai để được hướng dẫn điều trị.

Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe xin gửi về địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). Xin chân thành cảm ơn!

BS LƯU MẠNH TÙNGChuyên khoa II, Nội khoa
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên