22/03/2009 16:49 GMT+7

Nỗi buồn thành Rome

NHẬT ANH
NHẬT ANH

TTO - Dù UEFA đã cam kết vẫn tổ chức trận chung kết Champions League trên sân Olimpico của AS Roma, các CĐV thành Rome vẫn không cảm thấy vui. Đã 2 tuần liên tiếp, 2 CLB từ Roma, Lazio và AS Roma đều chưa nếm mùi chiến thắng.

Duy ý chí

Thảm bại trước Juve chính thức khép lại chuỗi trận đáng quên của Roma trước “tứ đại gia” của Serie A với những kết quả toàn thua hoặc hòa. Họ chỉ hòa Inter 3-3 ở vòng 26 (2-3-2009), hòa AC Milan 2-2 (12-1), còn lại bị Inter đánh bại 4-0 ở vòng 7, bị Juve hạ 2-0 ở vòng 9.

Với đội hình hiện tại, các Romanista phải ngã mũ thán phục HLV Luciano Spalletti khi ông vẫn xoay sở cho Roma không rơi vào nửa cuối bảng xếp hạng Serie A, và chỉ dừng bước trước Arsenal ở vòng 1/8 Champions League sau loạt luân lưu định mệnh.

OJwio9sJ.jpgPhóng to
Đã 6 trận liền, Roma chưa biết thắng. (Getty Images).

Ở trận thua Juve, Roma vắng 8 cầu thủ chính thức, và Spalletti buộc phải “ném” vào sân Olimpico những cái tên lạ hoắc như Loria, Felipe Gomez hay “chuyên gia dự bị” như Jeremy Menez.

Chưa bao giờ Roma có được trong tay đội hình ưu tú nhất. “Il Capitano” của họ, đội trưởng Francesco Totti dính hết chấn thương này đến chấn thương khác. Khi Totti trở lại, những trụ cột khác, vốn đã phải nỗ lực tận cùng khi thiếu anh, cũng ngã ra chấn thương. Lúc thì Spalletti thiếu Vucinic, John Arne Riise, lúc thì không có Baptista hay Pizarro. Một số cầu thủ ít chấn thương thì cũng phải ngồi ngoài vì thẻ phạt như Daniel de Rossi.

Sáu trận liền không nếm mùi chiến thắng đã hủy hoại ghê gớm tham vọng của đội bóng thành Rome. Từ chỗ được đánh giá là đội bóng có có hồi sinh ngoạn mục, đeo bám Milan trong việc giành vé dự Champions League mùa sau, Roma gần như thành kẻ trắng tay.

VmMDXU5G.jpgPhóng to
Roma hoàn toàn lép vế trước Juve (áo sọc). (Getty Images).

Ở cúp nước Ý, Roma bị Inter đánh bại. Ở Champions League, như đã nói, Roma dừng bước. Ở Serie A, đoàn quân của Spalletti chỉ có 46 điểm sau 29 vòng, bị Milan bỏ xa với khoảng cách 8 điểm (Milan còn 1 trận chưa đấu). Giờ thì, trước mặt Roma không phải là Milan nữa. Ngay cả Genoa (48 điểm) và Fiorentina (46 điểm) cũng đã vượt qua họ.

Nhìn vào đội hình “rách bươm”, khi mà những hy vọng mãi biến thành thất vọng, HLV Spalletti có lẽ phải cảm ơn Arsenal đã chận bước họ ở Champions League. Không dàm ôm mộng vượt mặt Milan nữa, chỉ còn mục tiêu cho vị trí thứ tư ở Serie A, Roma buộc phải tập trung sức lực cho hành trình gian khó trước mắt, nhất là trận tái đấu với Lazio ngày 11-4.

Hiện tượng

Thật sớm, Lazio trở lại hình hài là một “hiện tượng” của mùa giải, hơn là một kẻ mạnh thực thụ. Đội bóng ở nửa kia thành Rome bỗng nhiên “bắt chước” kẻ thù chung thành phố, khi thua liền 2 trận ở vòng 28 (trước Chievo) và Catania (vòng 29). Sau chuỗi 4 trận thua là 4 trận toàn thắng trên tất cả mọi mặt trận. Giờ đây, Lazio lại đối mặt với cơn khủng hoảng mới.

7Ir5HHf9.jpgPhóng to
Trận Lazio thua Milan 0-3.

Phong độ thất thường đã ngăn cản đoàn quân của Delio Rossi bay cao trên bảng xếp hạng Serie A. Thua trận thứ hai liên tiếp, Lazio rơi ra khỏi nhóm có thể giành vé dự cúp Châu Âu, xếp ở vị trí thứ 8, bị Cagliari, một “hiện tượng” khác, bám theo sát nút.

Lazio hoàn toàn có thể tụt sâu hơn trên bảng xếp hạng khi những đối thủ trước mắt của đội bóng áo xanh toàn là những “khúc xương” khó nuốt như Siena (từng thắng Roma 1-0 ở lượt đi), Genoa (đang xếp thứ tư), Atalanta (từng thắng Inter) và trận derby thành Rome với AS Roma.

Việc Lazio liên tiếp thất bại trước những đối thủ trực tiếp như Fiorentina (thua 1-0), Sampdoria (thua 3-1), Cagliari (1-4) vừa cho thấy phong độ thất thường của đội bóng thành Rome, vừa chứng minh tinh thần thi đấu của những học trò Delio Rossi quá kém.

4VIuyWaN.jpgPhóng to
Delio Rossi đứng trước bài toán khó.

Trong một ngày thăng hoa, những Pandev, Rocchi hay Zarate có thể xuyên thủng bất kỳ hàng phòng thủ nào như khi loại Juve khỏi Coppa Italia. Nhưng trong cuộc đua dài ngày ở Serie A, Lazio luôn tỏ ra khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng trước những đội bóng được tổ chức tốt.

Lazio đang đối diện với một chu kỳ đi xuống. Thật kỳ lạ khi đội bóng thành Rome thường thua một loạt trận, trước khi thắng tiếp một loạt trận khác. Nếu theo chu kỳ thua 4, thắng 4, Lazio sẽ thua Siena và AS Roma, rồi tìm ra chiến thắng khi gặp Genoa và Atalanta?

NHẬT ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên