![]() |
Cấp cứu cho các nạn nhân tại vụ nổ xe buýt |
Đài phát thanh quân đội tại Jerusalem nói, đây là một vụ nổ tự sát bằng bom, xảy ra trên chuyến xe buýt thứ 14 gần khách sạn Inbal, ngay trên đường Jobotinsky vào thời điểm đông xe cộ buổi sáng. Sức công phá của quả bom đã xé tung phần phía sau thân xe buýt và những mảnh vụn của hông xe cũng như kiếng vỡ văng tung toé trong phạm vi gần 2 ngã tư đường.
Anne Reichart, một du khách người Đức có mặt tại hiện trường cho biết: “Tôi nghe một tiếng nổ lớn và nhìn thấy mọi người hốt hoảng chạy tán loạn. Qúa hoảng sợ, tôi bật khóc”.
Vụ nổ xảy ra một ngày trước khi Israel trình bày trước toà án thế giới về công luận cần thiết xây dựng hàng rào ngăn cản khủng bố ở West Bank, thị trấn thuộc các thành phố Ramallah và Jenin. Một viên chức thuộc văn phòng của thủ tướng Ariel Sharon, Israel, đã phát biểu: “Lực lượng khủng bố Palestine tiếp tục đe dọa một cách trắng trợn đến sự an nguy của người dân Israel và xây dựng hàng rào cản băng qua West Bank là điều phải làm để ngăn chặn các phần tử phá hoại Palestine xâm nhập lãnh thổ Israel”.
Được biết vào ngày thứ Bảy hôm qua, hàng ngàn người Palestine đã xuống đường phản đối việc xây hàng rào cản này. Để biểu lộ sự bất đồng, những người Palestine đã diễu hành qua thị trấn West Bank, nổ súng lên trời và la to những khẩu hiệu đã kích: “Hoà bình không rào cản”.
Những người dân Palestine lo sợ việc xây dựng hàng rào an ninh West Bank sẽ ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn cư dân Palestine tại thị trấn này.
Ngay sau khi vụ nổ, các xe cứu thương đã có mặt tại hiện trường. Các nhân viên cấp cứu cho biết, khoảng 1 giờ sau vụ nổ, vẫn còn nhiều xác nạn nhân nằm rải rác tại hiện trường và cần được tẩm liệm.
Được biết tình trạng xung đột giữa hai nước Isarel và Palestine gần đây rất căng thẳng. Ngày 29-1 vừa qua, tại Jerusalem, một vụ nổ thương tâm khác cũng đã xảy ra trên một xe buýt, làm thiệt mạng 11 người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận