06/07/2006 06:32 GMT+7

Nở rộ hình thức gian lận bằng điện thoại di động

NHÓM PV GIÁO DỤC
NHÓM PV GIÁO DỤC

TT - So với đợt 1 của kỳ thi tuyển sinh năm 2005, số thí sinh (TS) bị xử lý kỷ luật có giảm (năm 2005 có 383 TS vi phạm, trong đó 225 bị đình chỉ thi).

RIoroMMU.jpgPhóng to

Một cán bộ giao nhận đề thi tại hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đang sử dụng điện thoại di động trong khu vực thi. Cuộc điện thoại kéo dài hơn 3 phút (ảnh chụp lúc 9g15 sáng 4-7-2006) - Ảnh: CTV

Tuy nhiên số cán bộ coi thi vi phạm qui chế lại tăng, đồng thời nở rộ các trường hợp TS sử dụng điện thoại di động (ĐTDĐ) để gian lận...

Theo thống kê sơ bộ đến 14 giờ chiều qua, 5-7, của Ban chỉ đạo tuyển sinh 2006, kết thúc đợt 1 có 252 TS và 23 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật.

Đáng lưu ý là trong số các TS bị đình chỉ thi, ngoài lý do sử dụng tài liệu, việc dùng ĐTDĐ để liên lạc với bên ngoài đọc đề ra và đọc bài giải vào là hình thức gian lận được sử dụng nhiều nhất.

Tại 14 hội đồng thi trong cả nước đã phát hiện có TS sử dụng ĐTDĐ. Trong đó, riêng Trường ĐH Thương mại phát hiện được tới năm trường hợp. Nghiêm trọng nhất là hai trường hợp được phát hiện ở hội đồng thi Học viện Ngân hàng (Hà Nội).

Đó là TS B.H.T., dự thi tại điểm thi Trường tiểu học Trung Tự, bị phát hiện dùng ĐTDĐ trong giờ thi môn toán. Cơ quan công an kiểm tra và xác minh đến thời điểm bị phát hiện, TS này đã mở thông máy liên tục hơn hai tiếng đồng hồ.

Tinh vi hơn, đến giờ thi môn vật lý, một TS khác là N.V.Đ., dự thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên, bị phát hiện sử dụng tóc giả để che giấu tai nghe điện thoại. Với “chiêu” này, TS Đ. đã gian lận trót lọt môn toán. Hai TS của Trường ĐH Thương mại cũng chỉ bị phát hiện sử dụng ĐTDĐ khi đã gần hết giờ thi môn thứ hai vào buổi chiều.

Sáng 5-7, tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Huệ (Q.4) của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, nhiều TS đã mang ĐTDĐ vào phòng thi, tuy nhiên giám thị đã kịp thời nhắc nhở và những TS này đã mang để ra ngoài. Riêng một TS vẫn ngoan cố mang điện thoại vào phòng thi và đã bị lập biên bản.

Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, có ba trường hợp bị đình chỉ thi, trong đó có một trường hợp mang ĐTDĐ vào phòng thi. Như vậy tính hết đợt thi này, ĐH Sư phạm kỹ thuật có bốn TS bị đình chỉ vì mang ĐTDĐ vào phòng thi.

Trong khi đó, tại điểm thi Trường TH Phan Đình Phùng của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM), một giám thị cũng đã bị đình chỉ coi thi do mang điện thoại vào phòng thi. Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, một TS sau khi được ra bên ngoài phòng thi đã thản nhiên cho mọi người biết rằng: "Chỉ làm được 2/3 bài thi, thời gian còn lại không được làm vì giám thị phát hiện mình mang điện thoại".

Tại Trường ĐHDL Ngoại ngữ tin học TP.HCM, sau gần hai giờ làm bài, giám thị đã phát hiện một TS sử dụng điện thoại ngay trong phòng thi. Sau đó không lâu, một TS khác xin đi vệ sinh rồi mở điện thoại để liên lạc với bên ngoài. Hành động này cũng không qua mặt được cán bộ giám sát. Cả hai TS này đều đã bị đình chỉ thi. Tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, một TS cũng bị đình chỉ khi mang ĐTDĐ vào phòng thi.

Ngay Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long cũng nhận định: "Trong đợt thi này, có nhiều TS mang ĐTDĐ vào phòng thi, vi phạm nghiêm trọng qui chế. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã khẩn trương chỉ đạo hội đồng thi các trường nhắc nhở cán bộ coi thi kiểm tra, ngăn chặn và đình chỉ thi những TS mang ĐTDĐ và các phương tiện thu phát truyền tin vào phòng thi. Đồng thời yêu cầu các cán bộ coi thi phải chấp hành nghiêm chỉnh qui chế, đặc biệt không được mang ĐTDĐ khi làm nhiệm vụ".

NHÓM PV GIÁO DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên