![]() |
Nirut (phải) trong trận Thái Lan gặp VN ở King’s Cup 2006 |
Đề nghị ấy được bầu Đức chấp thuận. Sau khi đi học tiếng Việt cấp tốc, cuối tháng 8-2008, cả hai cùng đạt điểm khá trong kỳ thi cấp chứng chỉ tiếng Việt được tổ chức tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.
Sau khi có chứng chỉ tiếng Việt, cả hai đã hoàn tất lý lịch tư pháp để nộp lên Sở Tư pháp Gia Lai. Cuối tháng chín, hồ sơ của Nirut và Sakda sẽ được chuyển ra Bộ Tư pháp thẩm tra trước khi trình lên Chủ tịch nước phê chuẩn. Được biết, tên VN của hai tuyển thủ Thái Lan này sẽ là Đoàn Văn Nirut và Đoàn Văn Sakda (cả hai xin được lấy họ của bầu Đức). Hiện tại cả hai đang xúc tiến các thủ tục pháp lý ở quê nhà trong việc xin thôi quốc tịch Thái Lan.
Theo quy định của FIFA, cầu thủ từng chơi cho một đội tuyển quốc gia sẽ không được chơi cho bất kỳ đội tuyển quốc gia nào khác. Do đó, dù được nhập quốc tịch VN, Nirut và Sakda cũng không được khoác áo tuyển VN vì đã từng thi đấu cho đội tuyển Thái Lan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận