![]() |
Văn Đình Hiếu đổ sụp khi nghe tòa tuyên án tử hình |
Theo cáo trạng và khai nhận của Hiếu tại tòa, do cần tiền chuộc xe máy đã thế chấp để đánh bạc và tiêu xài, Hiếu đã nảy sinh ý định vào nhà bà ngoại thứ là Lê Thị Cúc (61 tuổi, ở Long Bình – An Hải – Ninh Phước – Ninh Thuận) để cướp.
Ngày 8-4-2008, Hiếu từ Thừa Thiên Huế vào Ninh Thuận, đến thẳng nhà bà Cúc lấy cớ thăm hỏi. Tại đây, nhân lúc người giúp việc cho gia đình bà Cúc là Nguyễn Thị Ly đi ra ngoài, Hiếu đã vào phòng ngủ, dùng dao đâm chết bà Cúc, sau đó ra tay sát hại ông Lê Văn Tông (chồng bà Cúc). Khi Nguyễn Thị Ly về nhà, Hiếu tiếp tục dùng dao đâm chị này. Ông Tông và chị Ly chỉ bị thương nặng.
Văn Đình Hiếu bị công an Thừa Thiên - Huế bắt giữ ngày 15-4-2008.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận