27/07/2009 18:30 GMT+7

Nigeria: lại đụng độ giữa cảnh sát và giáo phái thân Taliban

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, AP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, AP)

TTO - Lệnh giới nghiêm được ban hành tại bang Bauchi, miền bắc Nigeria sau khi xảy ra cuộc đụng độ giữa cảnh sát và giáo phái thân Taliban làm hơn 40 người chết ngày 26-7.

GV4DdZgo.jpgPhóng to
Những thi thể vương vãi sau những trận đụng độ giữa cảnh sát và các thành viên một giáo phái
TTO - Lệnh giới nghiêm được ban hành tại bang Bauchi, miền bắc Nigeria sau khi xảy ra cuộc đụng độ giữa cảnh sát và giáo phái thân Taliban làm hơn 40 người chết ngày 26-7.

Cảnh sát cho biết vào sáng 26-7, vụ việc xảy ra khi cảnh sát thành phố Bauchi, thủ phủ bang Bauchi ở phía bắc Nigeria, phá vỡ mưu toan tấn công đồn cảnh sát của một giáo phái Hồi giáo thân Taliban.

Mohammed Barau, người phát ngôn Sở Cảnh sát Bauchi, khẳng định 39 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương, trong đó có hai cảnh sát. Ngoài ra 176 người đã bị bắt giữ. Trong khi đó, y tá Awwal Isa của Bệnh viện chuyên khoa Buchi cho biết có 42 thi thể được chuyển đến bệnh viện, trong đó đa số là thành viên của giáo phái trên.

Theo thông báo của cảnh sát, khoảng 35 thành viên của giáo phái mang tên Taliban đã tổ chức tấn công đồn cảnh sát Dutsen Tenshin, ngoại vi Bauchi bằng đủ loại vũ khí nguy hiểm như súng, cung nỏ, chất nổ. Cảnh sát tại đồn đã nhanh chóng đẩy lùi cuộc tấn công trên. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin từ các phóng viên địa phương cho biết cảnh sát và quân đội đã phát động một cuộc tấn công một đền thờ hồi giáo thân Taliban tại Dutsen Tenshin và một đền thờ khác của họ ở Fadamar-Mada, ngoại vi Bauchi.Ngay sau khi xảy ra vụ đụng độ, thống đốc bang Bauchi đã ban hành lệnh giới nghiêm tại thành phố Bauchi từ 21g đến 6g sáng kể từ tối 26-7. Mệnh lệnh này sẽ được duy trì đến khi một nền hòa bình lâu dài được tái lập tại vùng này.

Các thành viên của giáo phái "Taliban" chủ yếu là sinh viên, học sinh đã bỏ học và lập căn cứ tại làng Kanamma, bang Yobe (đông bắc Nigeria), giáp biên giới với Niger. Khi thành lập vào tháng 1-2004, giáo phái này có khoảng 200 thanh niên theo chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, trong đó có nhiều phụ nữ. Và noi theo chế độ Taliban tại Afghanistan trước đây, giáo phái Taliban tại Nigeria muốn thiết lập một nước "Hồi giáo thuần khiết" tại miền bắc nước này. Từ năm 2004, cảnh sát Nigeria thường có những vụ đụng độ lẻ tẻ với giáo phái này tại các bang khác nhau ở miền bắc Nigeria. Cuộc đụng độ mới đây là lớn nhất kể từ khi giáo phái này thành lập.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên