![]() |
![]() |
Nhà văn Ấn Độ Salman Rushdie và tác phẩm Midnight's children |
Midnight's children (Đứa trẻ lúc nửa đêm) chiến thắng giải Booker năm 1981 và đã giành giải "Booker của những Booker" được tổ chức lần thứ nhất vào năm 1993. Đây là lần thứ hai ban tổ chức giải Booker trao giải "Những cuốn tiểu thuyết đoạt giải Booker hay nhất" nhằm kỷ niệm 40 năm thành lập giải Booker.
Trong số sáu nhà văn lọt vào vòng chung khảo còn có nhà văn Nam Phi JM Coetzee được đề cử với tiểu thuyết Disgrace (Ruồng bỏ) - tác phẩm chiến thắng Booker năm 1999 và đã được xuất bản tại Việt Nam. Disgrace là cuốn tiểu thuyết gần đây nhất đoạt giải Booker lọt vào danh sách này. Trong khi đó cuốn cũ nhất là tác phẩm The Siege of Krishnapur của nhà văn JG Farrell - tác phẩm chiến thắng giải Booker năm 1973.
Ba tác giả khác có tên trong danh sách là nhà văn Nam Phi Nadine Gordimer được đề cử với cuốn The conservationist (1974), nhà văn Australia Peter Carey được đề cử với tác phẩm Oscar and Lucinda (1988) và nhà văn Anh Pat Barker với cuốn The ghost road (1995).
Hiện nay theo tỉ lệ cược của "nhà cái" William Hill thì cuốn Midnight's children của Salman Rushdie đang dẫn đầu với tỉ lệ cá cược là 5-1. Tiếp theo là Coetzee (10-1), Barker (20-1), Carey (25-1), Gordimer (40-1) và Farrell (80-1).
Trong số sáu tác giả đã được ban giám khảo bình chọn, người chiến thắng sẽ do độc giả bình chọn và kết quả sẽ được thông báo vào ngày 10-7 tại London.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận