![]() |
Kiểm tra bóng trước khi xuất xưởng |
Dưới cái nóng của thời tiết hơn 330C, hơn 250 nữ công nhân đang làm việc miệt mài trong phân xưởng nóng hầm hập, mồ hôi thấm ướt chiếc áo đồng phục khi họ đang hoàn thành lô hàng sản xuất quả bóng Teamgeist. Cả phân xưởng này chỉ có hơn 12 nam công nhân làm việc lạc lõng giữa thế giới phụ nữ. Quản đốc phân xưởng Akiyoshi Kinato cho rằng đây lại là ưu thế cho việc sản xuất một quả bóng đặc biệt bởi "phụ nữ khéo tay hơn đàn ông, đôi tay của họ lanh lợi và làm việc có tâm hồn".
Nếu so sánh với các công tác hậu cần ở World Cup như bán vé, quảng cáo, an ninh... thì công việc của những người phụ nữ này vô cùng quan trọng. World Cup có thể vẫn sẽ diễn ra nếu không có người cắt cỏ, nhân viên soát vé hay các chuyên viên marketing... nhưng thiếu quả bóng nảy tưng tưng trên sân, cuộc chơi này chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng để làm ra được quả bóng Teamgeist, một trong những thành tựu to lớn của Adidas mà họ gọi là anh hùng tại vòng chung kết World Cup này, các nữ lao động Thái chỉ kiếm được khoảng 200 USD/tháng kể cả tiền làm ngoài giờ, mức lương này chỉ bằng giá vé để vào xem một số trận ở World Cup.
15 triệu quả bóng Teamgeist đã được bán Giám đốc điều hành Adidas Herbert Hainer cho biết đã có 15 triệu quả bóng Teamgeist được bán ra tính từ tháng 12-2005. Ông Hainer cho biết World Cup 2006 có thể đem lại lợi nhuận cho hãng hơn 1,2 tỉ euro (khoảng 1,5 tỉ USD) từ việc sản xuất những sản phẩm liên quan đến bóng đá. Đây là con số khá lớn bởi trong năm 2005 Adidas đã thu được 6,6 tỉ euro từ việc bán sản phẩm, trong đó có 434 triệu euro lợi nhuận. (N.K. - The Timesonline) |
Trong khi đó Paitoon Ausin, 35 tuổi, quản lý chất lượng, lại cảm thấy xót xa khi anh nhìn thấy quả bóng mà anh cũng góp phần làm nên lăn trong chân các cầu thủ trước mặt hàng triệu người. "Tôi xem World Cup gần như hằng đêm - Pitoon nói - Lúc camera quay cận cảnh vào quả bóng tôi thầm nghĩ những người nữ công nhân ở đây đã vất vả làm quả bóng này đấy".
Phân xưởng ở Chonburi này có thể sản xuất được khoảng 1.800 quả bóng/ngày và chúng được bán trên thị trường thế giới khoảng 150 USD/quả. Trước khi xuất xưởng, một quả bóng bất kỳ sẽ được kiểm tra bằng máy bắn vào tường khoảng 3.500 lần với tốc độ 70km/g. Quả Teamgeist tuy được làm từ những chất liệu tuyệt hảo và hỗ trợ bằng những kỹ thuật hiện đại nhưng chúng luôn có trọng lượng chênh lệch nhau khoảng 30g (quả bóng có trọng lượng khoảng 420-450g). Trong khi đó, chỉ cần khác nhau 5g cầu thủ cũng đã cảm nhận được sự khác biệt.
"Chúng tôi làm nên quả bóng chất lượng này để các cầu thủ chơi trong các trận đấu quan trọng - Wichet Boonma, nam công nhân làm trong khâu đóng gói và kiểm tra của phân xưởng, tâm sự - Nhưng nếu có một cơ hội tôi rất muốn được đá thử quả bóng kỳ diệu này".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận