Bình thường nhịp tim của một người trưởng thành, nghĩa là từ 18 tuổi trở lên, dao động trong khoảng 60-80 lần/phút. Nhịp tim được gọi là chậm khi dưới 50 lần/phút.
Khi nhịp tim quá chậm, bệnh nhân có thể có những lần bị ngất gọi là cơn Adam Stoke cần phải cấp cứu tại bệnh viện. Cơn này thường hay xảy ra ở những bệnh nhân có nhịp tim chậm kèm với hoạt động thể lực như lao động nặng, tập thể thao quá sức..., hay có những rối loạn về tinh thần, lo âu căng thẳng quá mức. Nếu bệnh nhân phải nhập viện nhiều lần vì cơn Adam Stoke, khả năng phải đặt máy tạo nhịp cho bệnh nhân nhằm duy trì một nhịp tim đủ để hoạt động bơm máu của tim đến các cơ quan của cơ thể, đặc biệt là những cơ quan nhạy cảm với sự thiếu oxy như não, thận, cơ tim...
Để đánh giá chính xác tình trạng tim mạch của mình, với các triệu chứng ở mức giới hạn của nhịp chậm với nhịp tim bình thường như bạn đã mô tả, tốt nhất bạn nên đi làm điện tim gắng sức để bác sĩ chuyên khoa tim mạch đánh giá khả năng đáp ứng của tim với những hoạt động gắng sức. Nhất là với những người tham gia các môn thể thao tương đối nặng như bóng đá, tennis..., tránh hiện tượng ngất hay đột tử khi đang chơi thể thao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận