![]() |
Sở GD-ĐT các tỉnh phía Nam bàn giao hồ sơ ĐHDT ĐH, CĐ, THCN cho các trường đại học tại TPHCM |
ĐH Kinh tế TP.HCM: tăng hơn 10.000 hồ sơ
Tại buổi bàn giao hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT) khu vực phía Nam ngày 7-5-2004, cho thấy lượng hồ sơ ĐKDT của thí sinh (TS) vào các trường có điểm chuẩn cao năm 2003 đã sụt giảm mạnh, ngược lại các trường có điểm chuẩn trung bình của năm 2003 lại có lượng TS ĐKDT tăng vọt. Nổi bật nhất là ĐH Kinh tế TP.HCM có khoảng 45.000 hồ sơ ĐKDT, tăng hơn 10.000 so với năm 2003.
Đặc biệt lượng TS ở các tỉnh miền Trung ĐKDT vào ĐH Kinh tế tăng mạnh, cụ thể như Nghệ An có 630 hồ sơ, Thanh Hóa hơn 500, Quảng Bình gần 300, hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế tăng gấp đôi lượng TS ĐKDT so với năm 2003. Và như vậy, tại điểm thi Qui Nhơn của ĐH Kinh tế năm nay sẽ có khảng 6.500 TS dự thi, tăng gần gấp đôi so với 2003.
Trong khi đó, lượng hồ sơ ĐKDT vào các trường ĐH khác cũng có chiều hướng sụt giảm như ĐH Nông lâm TP.HCM hơn 22.000 hồ sơ, ĐH Đà Lạt 18.000, ĐH Mở - bán công khoảng 12.000, ĐH Sư phạm TP.HCM 26.518 hồ sơ. Nhưng sụt giảm mạnh là các trường ĐH Y dược TP.HCM (trên 12.000 hồ sơ), ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) cũng chỉ có 11.077 hồ sơ ĐKDT. Các trường thành viên khác của ĐHQG TP.HCM cũng sụt giảm như ĐH KHXH&NV có 13.057 hồ sơ, giảm hơn 5.000 so với 2003; Khoa kinh tế 7.979 hồ sơ, giảm gần một nửa so với 2003 là 14.725; ĐH Quốc tế - năm đầu tiên tuyển sinh - cũng chỉ nhận được 904 hồ sơ và cuối cùng là ĐH Khoa học tự nhiên 13.301 hồ sơ, giảm vài chục hồ sơ so với 2003 là 13.352.
Theo số liệu thống kê của sở GD-ĐT các tỉnh trong buổi bàn giao hồ sơ ĐKDT cho các trường, hầu hết số lượng ĐKDT ở các tỉnh đều ổn định so với năm trước hoặc tăng không đáng kể so với năm 2003. Lâm Đồng tăng khoảng 1.000 hồ sơ (17.337), Bình Thuận tăng khoảng 2.000 hồ sơ (14.937), Kontum số hồ sơ tăng khoảng 20%, Đắc Lắc tăng khoảng 2.000 hồ sơ (36.753)...
Ông Vũ Tiến Cát - trưởng phòng giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Khánh Hòa - cho biết: “Dù số học sinh phổ thông và số TS tồn mấy năm trước tăng lên nhưng do số hồ sơ/học sinh giảm còn 1-2 hồ sơ nên số hồ sơ ảo cũng giảm, hơn nữa học sinh chọn trường đã rất thận trọng và cân nhắc”.
ĐH Bách khoa Hà Nội: giảm 30%
Tương tự, trước đó tại buổi bàn giao hồ sơ khu vực phía Bắc ngày 7-5 cũng cho thấy số hồ sơ nộp vào các trường năm 2003 nằm trong nhóm có điểm trúng tuyển cao nhất như ĐH Dược, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Thủy lợi... giảm đáng kể. Trong đó ĐH Bách khoa Hà Nội có số lượng hồ sơ ĐKDT giảm nhiều nhất, khoảng 30% so với năm 2003; ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Bắc) cũng giảm 15% số lượng hồ sơ...
Trong khi đó, hồ sơ ĐKDT vào các trường có điểm trúng tuyển nằm ở “tốp giữa” như ĐHQG Hà Nội, ĐH Nông nghiệp 1, ĐH Thái Nguyên... tăng rõ rệt. Những trường khác như ĐH Mỏ địa chất, ĐH Thương mại... cũng tăng hàng ngàn hồ sơ. ĐH Nông nghiệp 1 đã nhận được trên 31.600 hồ sơ, tăng gần 7.000 (30%) so với năm 2003...
Một xu hướng được nhiều sở GD-ĐT ghi nhận là lượng hồ sơ của TS ĐKDT vào các trường ĐH khu vực, các trường ĐH, CĐ đóng trên địa bàn từng tỉnh thành tăng rất mạnh. Số lượng TS Hải Phòng đăng ký vào Bách khoa Hà Nội chỉ có 486 hồ sơ, giảm còn một nửa so với năm trước, nhưng số hồ sơ nộp vào các trường ĐH trên địa bàn TP tăng rõ rệt. Tương tự, số lượng hồ sơ của TS các tỉnh miền núi phía Bắc ĐKDT vào các trường ĐH Tây Bắc, ĐH Thái Nguyên, ĐH Lâm nghiệp... đều tăng.
So với năm 2003, số lượng hồ sơ ĐKDT vào các trường CĐ cũng tăng, trong đó tập trung tăng cao ở một số trường CĐ trung ương có tổ chức thi như CĐ Công nghiệp, CĐ Giao thông vận tải, CĐ Sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo T.Ư1... Trong đó, Trường CĐ Công nghiệp Hà Nội và Trường CĐ Giao thông vận tải có số lượng hồ sơ ĐKDT cao kỷ lục từ trước đến nay, và cao hơn nhiều so với các trường ĐH có chỉ tiêu tuyển sinh tương đương. TS các tỉnh cũng đổ dồn vào Trường CĐ Sư phạm nhà trẻ -mẫu giáo T.Ư1 như Thanh Hóa có tới 5.200 hồ sơ, Nghệ An 1.900, Hà Tây 2.400...
Tuy nhiên, phần lớn các cán bộ làm công tác tuyển sinh, trực tiếp thu nhận hồ sơ của các sở GD-ĐT đều có chung nhận xét: TS mới chỉ biết chọn trường vừa sức học với mục tiêu đỗ ĐH, chưa coi trọng việc lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu sử dụng của xã hội, địa phương...
Ông Phạm Văn Minh, trưởng Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Hà Tây, phàn nàn: “Hà Tây là một tỉnh 80% dân số làm nông nghiệp mà TS lại chọn các trường thuộc nhóm ngành thương mại, kinh tế, công nghiệp quá nhiều. Điều này chứng tỏ các em chưa có ý thức chọn ngành theo nhu cầu sử dụng lao động của xã hội, của địa phương”.
Ông Nguyễn Hữu Nga - phó Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD-ĐT Nghệ An - cũng đánh giá: “Học sinh mới chỉ biết chọn trường chứ chưa biết chọn nghề. Như tỉnh Nghệ An mà có tới 1.900 TS ĐKDT vào CĐ Sư phạm nhà trẻ mẫu giáo T.Ư1, trong khi số giáo viên mẫu giáo ở tỉnh không thiếu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc tìm việc làm đúng ngành nghề được đào tạo sau khi tốt nghiệp…”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận